Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:29
RSS

Vợ cán bộ công an huyện bị khởi tố vì lái xe gây tai nạn chết người

Thứ sáu, 16/03/2018, 15:28 (GMT+7)

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố đối với Hoàng Thị Thùy (27 tuổi) vợ của một cán bộ công an huyện Krông Pắk vì lái xe gây tai nạn chết người.

Khởi tố vợ cán bộ công an huyện vì lái xe gây tai nạn chết người
Khởi tố vợ cán bộ công an huyện vì lái xe gây tai nạn chết người. Ảnh báo Sài Gòn giải phóng.

Sáng 16/3, thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Thùy (27 tuổi, ngụ thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để làm rõ hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, theo báo Người lao động.

Theo điều tra ban đầu, trưa 16/1, chị Thùy lái ô tô lưu thông trên đường Ngô Quyền (TP Buôn Ma Thuột). Đến khu chợ Tân An thì chị Thùy đạp nhầm chân ga gây tai nạn khiến chị Huỳnh Thị Ng. (30 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) tử vong, anh Phạm Ngọc Hoàng (28 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) bị thương.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, người dân đã yêu cầu chị Thùy lùi xe lại khoảng 2m để đưa nạn nhân ra. Sau đó, chị Thùy đến cơ quan công an trình diện.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên, theo người dân, thời điểm dựng lại hiện trường cơ quan điều tra đã không công tâm vì nữ tài xế là vợ của một cán bộ trong ngành công an. Do đó, người dân đã quay lại clip đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận, báo Sài Gòn giải phóng đưa tin.

Trao đổi về vụ việc, một lãnh đạo Công an TP. Buôn Ma Thuột cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản xử lý vụ việc. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, nạn nhân bị xe ô tô chèn vào cột điện tử vong nên người dân đã yêu cầu nữ tài xế lùi xe lại 2m để đưa nạn nhân ra ngoài.

“Khi lực lượng công an đến, hiện trường đã bị xê dịch nên cơ quan công an đã lập biên bản hiện trường tại thời điểm, đồng thời lập thêm một biên bản theo lời khai của người dân để làm căn cứ cho vụ án”, vị này cho hay.

Ngoài ra, vị lãnh đạo này cũng xác nhận Hoàng Thị Thùy là vợ của một cán bộ công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk). Còn theo anh Nguyễn Văn Tr. (35 tuổi, chồng chị Ng), sau khi gây tai nạn, phía gia đình chị Thùy có đến nhà nhưng mới chỉ hỗ trợ 5 triệu đồng chi phí mai táng.


Xem thêm: Vụ ông Nguyễn Thanh Hóa bị bắt: Đã khởi tố 83 đối tượng

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN