Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:58
RSS

Vĩnh Phúc thêm 10 ca dương tính Covid-19, toàn tỉnh có 181 bệnh nhân

Thứ hai, 26/07/2021, 16:42 (GMT+7)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Vĩnh Phúc chiều 26/7 cho biết, ghi nhận thêm 10 ca dương tính SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh lên 181.

Sự kiện:
Vĩnh Phúc

Theo CDC Vĩnh Phúc, hầu hết các trường hợp dương tính mới ghi nhận đều có yếu tố dịch tễ từ TP.HCM và Bình Dương về tỉnh. Cụ thể như sau:

Trường hợp từ 1-4 gồm các bệnh nhân: Đ.V.L (SN 1980, địa chỉ tại xã Liên Châu, huyện Yên Lạc), K.Đ.T (SN 1984, địa chỉ tại xã Liên Châu, huyện Yên Lạc), L.V.C (SN 1986, địa chỉ tại xã Trung Hà, huyện Yên Lạc), L.T.H (SN 2015, địa chỉ tại xã Trung Hà, huyện Yên Lạc).

4 trường hợp trên có tiền sử dịch tễ trở về từ TP HCM ngày 17/7/2021, được cách ly ngay sau khi về địa phương. Ngày 25/7/2021, lấy mẫu xét nghiệm lần 6, kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) thực hiện.

Trường hợp 5, bệnh nhân N.V.T (SN 1984, địa chỉ tại xã Trung Hà, huyện Yên Lạc). Trường hợp có tiền sử dịch tễ trở về từ tỉnh Bình Dương, đi từ Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 17/7/2021, được cách ly ngay sau khi về địa phương. Ngày 25/7/2021, lấy mẫu xét nghiệm lần 6, kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2 do CDC thực hiện.

Trường hợp 6-7, bệnh nhân L.V.Q (SN 1990, địa chỉ tại xã Trung Hà, huyện Yên Lạc) và H.V.H (SN1964, địa chỉ tại xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc). Hai trường hợp này có tiền sử dịch tễ trở về từ TP HCM ngày 16/7/2021, được cách ly ngay sau khi về địa phương. Ngày 25/7/2021, lấy mẫu xét nghiệm lần 7, kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2 do CDC thực hiện.

Vĩnh Phúc ghi nhận thêm 10 ca dương tính Covid-19, toàn tỉnh có 181 bệnh nhân

Ảnh minh họa

Trường hợp 8, bệnh nhân Đ.T.N.H (SN 1960, địa chỉ tại xã Đại Tự, huyện Yên Lạc). Trường hợp có tiền sử dịch tễ trở về từ thành phố Hồ Chí Minh ngày 10/7/2021, được cách ly ngay sau khi về địa phương. Ngày 25/7/2021, lấy mẫu xét nghiệm lần 7, kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2 do CDC thực hiện.

Trường hợp 9, bệnh nhân Đ.T.H (SN 1974, địa chỉ tại xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc. Trường hợp có tiền sử dịch tễ trở về từ TP HCM ngày 18/7/2021, được cách ly ngay sau khi về địa phương. Ngày 25/7/2021, lấy mẫu xét nghiệm lần 7, kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2 do CDC thực hiện.

Trường hợp 10, bệnh nhân N.V.T (SN 2003, địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương). Trường hợp có tiền sử dịch tễ tiếp xúc với trường hợp dương tính tại tỉnh Bắc Ninh ngày 06/7/2021. Từ ngày 10/7/2021 đến 26/7/2021 được cách ly y tế tập trung. Lấy mẫu xét nghiệm lần 4 ngày 25/7/2021, kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2 do CDC thực hiện.

Trước tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh  giao lực lượng Công an tại 9 chốt kiểm soát, phòng dịch cấp tỉnh và 11 chốt kiểm soát cấp huyện trên các tuyến đường trọng yếu dẫn vào địa bàn tỉnh. 

Đến nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra 9.232 lượt phương tiện, 13.454 lượt người. Yêu cầu quay trở lại địa phương 648 xe đến từ các vùng có dịch; cho vào địa bàn tỉnh đối với 4.442 lượt người thuộc vùng có dịch có phiếu xét nghiệm âm tính hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính với Covid-19 trong 3 ngày trước khi vào tỉnh; khai báo y tế điện tử 4.914; phát hiện, bàn giao địa phương xử lý 30 trường hợp không đeo khẩu trang.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại