Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:37
RSS

Vĩnh Phúc có 18 trường hợp nguy cơ cao nhiễm virus corona, huyện nào là tâm điểm của dịch?

Thứ năm, 06/02/2020, 10:08 (GMT+7)

Ngành y tế Vĩnh Phúc cách ly giám sát 138 người tiếp xúc gần với 5 ca dương tính nCoV, trong đó 18 trường hợp nguy cơ cao nhiễm virus.

Vĩnh Phúc có thâm 18 trường hợp nguy cơ cao nhiễm virus corona
Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên (trái) thăm bệnh nhân nghi ngờ mắc nCoV. Ảnh: VnE

Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc ngày 5/2 cho biết,18 người có nguy cơ cao gồm 3 người còn lại trong đoàn 8 người Công ty Nihon Plast đi học ở Vũ Hán, Trung Quốc về, và những người tiếp xúc gần với các bệnh nhân được xác định dương tính nCoV.

Các bệnh nhân được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên và Tam Đảo. 97 mẫu bệnh phẩm đã được gửi đi xét nghiệm, trong đó 15 mẫu kết quả âm tính.

Đến nay đã có 5 trong số 8 người Công ty Nihon ở Vũ Hán về dương tính với nCoV. 

Vĩnh Phúc là tỉnh hiện có nhiều người bệnh viêm phổi nhất, với 5 ca, bao gồm 4 người trong đoàn Công ty Nihon ở Vũ Hán về và một người họ hàng bị lây nhiễm nội địa.

Trong số 5 bệnh nhân viêm phổi tại Vĩnh Phúc, riêng huyện Bình Xuyên có 3 người, một ca ở huyện Tam Đảo và một ca ở Tam Dương.

"Chúng tôi xác định Bình Xuyên là tâm điểm của dịch, trong vài ngày tới có thể sẽ có thêm kết quả dương tính", ông Hải nói.

Theo ông Hải, tại huyện Bình Xuyên, có Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà với công suất 50 giường bệnh, trong tình huống nguy cơ dịch bùng phát có thể mở rộng, nâng lên 100 giường. Vĩnh Phúc lập đội phản ứng nhanh của Bệnh viện đa khoa tỉnh, hỗ trợ cho Trung tâm Y tế Bình Xuyên và Phòng khám Quang Hà để khi có tình huống cấp bách sẽ điều trị tại chỗ.

Sở Y tế hiện tiếp tục triển khai các biện pháp bao vây, khoanh vùng, khử trùng đối với những địa điểm nghi ngờ và giám sát, theo dõi trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh. 230 cán bộ y tế được tập huấn, hướng dẫn chuyên môn về chẩn đoán, điều trị và giám sát dịch bệnh.

Cũng trong ngày 5/2, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Thế Văn cho biết trên Kinhtedothi, bệnh nhân P.T.B. (người thứ 10 được xác định nhiễm virus corona tại Việt Nam) đã hết sốt sau 5 ngày điều trị.

Bệnh nhân B. là dì ruột, từng tiếp xúc gần với bệnh nhân N.T.D. - người trở về từ Vũ Hán được xác định dương tính với virus corona vào ngày 30/1.

“Bệnh nhân được tiếp nhận tại TTYT huyện Bình Xuyên vào ngày 31/1, tình trạng lúc nhập viện chưa có dấu hiệu lạ. Tới trưa ngày 1/2 thì có biểu hiện ho, sốt nhẹ” - Phó Giám đốc TTYT huyện nói.

Liên Khải
Theo Đời sống Plus/GĐVN