Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:40
RSS

Việt Nam vs Malaysia: Quân bài tẩy Thành Lương

Thứ tư, 23/11/2016, 09:44 (GMT+7)

Đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với đối thủ trực tiếp Malaysia tại lượt trận thứ 2 bảng B AFF Cup vào chiều nay (23/11) lúc 15h30.

Kết thúc loạt trận đầu tiên, cả 2 đội tuyển Việt Nam lẫn Malaysia đều giành chiến thắng và chia nhau 2 vị trí dẫn đầu.

Thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng có 3 điểm sau khi vất vả hạ gục Myanmar, trong khi “Những chú hổ” (biệt danh của Malaysia) cũng làm được điều tương tự trong thế lối ngược dòng trước Campuchia.

Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam vẫn xếp thứ hai bảng B do ghi ít bàn hơn Malaysia. Và trận đấu này sẽ là cơ hội để một trong hai bứt hẳn lên so với đối thủ.

Tất nhiên cả 2 đội đều quyết tâm giành chiến thắng để đứng đầu bảng, qua đó né ứng cử viên mạnh nhất giải là Thái Lan. Vào ngày hôm qua (22/11), thầy trò Kiatisuk đã lọt vào vòng bán kết với vị trí đầu bảng A sau khi hạ gục Singapore.

Đội tuyển Việt Nam ảnh 1

Đội tuyển Việt Nam cần giành chiến thắng để giành ngôi nhất bảng

Ở trận ra quân, huấn luyện viên Hữu Thắng đã giấu Thành Lương trên ghế dự bị, và nhiều khả năng, ông sẽ đưa tiền vệ số 11 vào đội hình xuất phát trận này.

Dù sao, Lương “dị” cũng là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất độ tuyển, cùng với Công Vinh. Hơn nữa, Malaysia cũng là đội bóng Thành Lương đối đầu không ít lần trong quá khứ.

Phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Malaysia đang trong giai đoạn chuyển giao và ít nhiều sẽ suy giảm sức mạnh. Những cầu thủ trụ cột của họ như Safee Sali, Amri Yahyah cũng ngày càng lớn tuổi và khó duy trì được thể lực.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào điều đó thì Việt Nam sẽ phải trả giả đắt. Xưa nay, Malaysia luôn được đánh giá cao không phải bởi đội ngũ chất lượng, mà là tinh thần chiến đấu cực cao của các cầu thủ.

Chẳng nói đâu xa, ở bán kết AFF Cup 2014, Việt Nam đã có lợi thế lớn khi giành chiến thắng trong trận lượt đi ngay trên sân khách với tỷ số 2-1, và tưởng chừng thầy trò Toshiya Miura đã cầm chắc chiếc vé chung kết.

Nhưng chính vì sự chủ quan này, Việt Nam đã bị Malaysia lội ngược dòng đánh bại với tỷ số 4-2 ngay tại sân vận động Mỹ Đình và cay đắng nhìn bại tướng của mình đi tiếp.

Đội tuyển Việt Nam ảnh 2

Malaysia là đối thủ rất khó chịu với đội tuyển Việt Nam

Chính vì vậy, thầy trò Hữu Thắng cần sự tập trung cao nhất để có thể chiến thắng trước đối thủ khó chịu này. Trước khi nghĩ về người Thái, chúng ta cần phải vượt qua Malaysia đã.

Có thể vào lúc này, giới chuyên môn đánh giá Việt Nam là đội bóng số 2 Đông Nam Á, tuy nhiên Malaysia vẫn là một đối thủ cân tài cân sức và sẵn sàng khiến đoàn quân của Hữu Thắng ôm hận.

Với nền tảng thể lực tốt, các học trò của huấn luyện viên Ong Kim Swee thường chọn lối đá pressing và không ngại đua sức, thậm chí phạm lỗi với các cầu thủ Việt Nam.

Bản thân Việt Nam vẫn tồn tại những điểm chí mạng để Malaysia khai thác, đó là sự lỏng lẻo của hàng thủ. Như trận đấu với Myanmar, cả hàng phòng ngự đã để Aung Thu không gặp bất cứ trở ngại nào ghi bàn thắng gỡ hòa.

Phòng ngự chặt ở tuyến dưới, đồng thời dựa vào những cái tên giàu kinh nghiệm ở hàng công như Công Vinh, Văn Quyết và đặc biệt là quân bài giấu mặt Thành Lương, đó sẽ là cơ sở để đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng.

Nguyệt Anh
Theo Đời Sống Plus