Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:00
RSS

‘Việt Nam không thể tự quyết địa điểm tổ chức VL World Cup’

Thứ hai, 04/10/2021, 10:24 (GMT+7)

Theo chia sẻ của đại diện Tổng cục TDTT, việc lựa chọn sân đấu nào tổ chức các trận sân nhà của ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 phụ thuộc vào quyết định của FIFA và AFC.

Theo nhiều nguồn tin, CLB Hải Phòng gửi công văn tới Tổng cục TDTT và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xin đăng cai 2 trận sân nhà của ĐT Việt Nam trên SVĐ Lạch Tray. Tuy nhiên, đại diện Tổng cục TDTT cho biết, việc lựa chọn sân đấu nào tổ chức các trận sân nhà của ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 không thuộc thẩm quyền của Việt Nam. Thay vào đó, điều này đều phụ thuộc vào quyết định của FIFA và AFC.

Chia sẻ với báo giới, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn khẳng định: "Quan điểm của tôi là nếu địa phương đáp ứng được các tiêu chuẩn cao của FIFA và AFC thì đưa trận đấu về địa phương cũng là giải pháp tốt. Nhìn qua ảnh thì thấy mặt sân Lạch Tray sau khi được làm lại cũng khá đẹp. Tuy nhiên, FIFA và AFC phải kiểm tra và quyết định chứ chúng tôi không có quyền quyết định”. 

Việt Nam không đủ thẩm quyền lựa chọn địa điểm tổ chức VL World Cup
Sân Lạch Tray có cơ hội được lựa chọn làm địa điểm tổ chức VL World Cup

Bên cạnh đó, ông Trần Đức Phấn cũng hé lộ tình trạng SVĐ quốc gia Mỹ Đình trong quá trình cải tạo: "Trước đây, khi xuống sân Mỹ Đình để kiểm tra, tôi thấy đúng là gốc cỏ bị già. Nhưng sau trận đấu với đội Úc, sân bị kêu ca và bắt đầu được cải tạo, nâng cấp. Mới đây, tôi lại xuống kiểm tra thì thấy yên tâm phần nào vì mặt cỏ đã lên xanh tốt".

Hiện đội tuyển Việt Nam đang tích cực rèn quân tại UAE chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Trung Quốc vào ngày 7/10 tới. Sau những kết quả không tốt ở hai trận đấu đầu tiên, người hâm mộ kỳ vọng ĐT Việt Nam sẽ có được chiến thắng đầu tiên tại Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á.

Trận đấu đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam hôm 7/10 sẽ được tổ chức trên sân vận động Sharjah. Đây là nơi thầy trò HLV Park Hang Seo từng đá giao hữu với Jordan hôm 31/5, trước khi bước vào 3 trận đấu cuối tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo tính toán của "siêu máy tính" footballrankings, nếu để thua ở trận đấu diễn ra vào ngày 7/10 tới thì Trung Quốc hoặc Việt Nam đều sẽ bị trừ tới tận 14,6 điểm trên BXH FIFA. Nếu trận đấu kết thúc với tỉ số hòa, cả hai đội sẽ bị trừ 2,1 điểm. Phần thưởng cho đội thắng cuộc ở màn so tài này sẽ là 10,4 điểm trên BXH FIFA.

Do đó, nếu để thua trận gặp Trung Quốc tới đây thì ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể rơi khỏi top 100 BXH FIFA ngược lại chúng ta hoàn toàn có thể trở lại vị trí thứ 92 nếu giành trọn vẹn 3 điểm ở trận đấu hết sức quan trọng này.

Huệ Vui
Theo Giáo dục & Thời đại