Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:27
RSS

Tuyển Trung Quốc nguy cơ mất nhiều trụ cột ở trận gặp Việt Nam

Thứ sáu, 01/10/2021, 15:52 (GMT+7)

Theo thông tin từ tờ PP Sport, Wu Lei và một số cầu thủ quan trọng của tuyển Trung Quốc nguy cơ không được tham dự trận gặp tuyển Việt Nam tới đây.

Tuyển Trung Quốc đang gấp rút tập luyện để hướng tới trận đấu gặp Việt Nam thuộc lượt trận thứ 3 vòng loại cuối World Cup 2022 diễn ra vào ngày 7/10. Hiện tại, tiền đạo chủ lực Wu Lei vẫn vắng mặt vì bận thi đấu tại La Liga. Theo thông tin từ tờ PP Sport, cầu thủ này trở lại tập trung sớm nhất vào ngày 4/10, bởi đội bóng anh hiện khoác áo là Espanyol sẽ đối đầu với Real Madrid vào ngày 3/10.

Tờ báo này nhận định, Wu Lei rất có thể sẽ không kịp ra sân ở trận gặp Việt Nam: "Wu Lei chỉ có thể hội quân sớm nhất với toàn đội vào ngày 4/10. Trong quãng đường dài di chuyển đến UAE, anh ấy còn bị bào mòn thể lực. Ngoài ra, thời gian để Wu Lei tập cùng các đồng đội quá ít. Do đó, khả năng cao chân sút này sẽ lỡ trận gặp Việt Nam".

Tuy nhiên, tờ PP Sport đánh giá việc Wu Lei không ra sân để đối đầu với Việt Nam là tin tốt: "Việc Wu Lei không ra sân có khi lại là tin tốt. Điều đó có thể tăng khả năng giành chiến thắng cho tuyển Trung Quốc.

Hiện tại, phong độ của Wu Lei đi xuống trầm trọng tại Espanyol. Có lẽ anh ta ra sân ở giai đoạn cuối trận thì sẽ đem đến độ hiệu quả cao hơn. Nếu Wu Lei không thể ra sân, HLV Li Tie còn có thể gửi gắm niềm tin vào các tiền đạo khác như Zhang Yuning hay Guo Tianyu. Họ có thể kết hợp với Elkeson để giúp Trung Quốc có lợi thế ở những tình huống không chiến.

Ngoài ra, chúng ta có thể chơi với 3 tiền đạo với sự góp mặt của Elkeson, Alan và Zhang Yuning hoặc Guo Tianyu. Điều này không hề ảnh hưởng đến hàng công tuyển Trung Quốc. Chính vì vậy, dù Wu Lei dù có là cầu thủ thi đấu ở La Liga đi chăng nữa thì cũng chỉ nên ngồi dự bị ở trận gặp Việt Nam. Đó là điều tốt nhất mà anh ấy có thể làm để giúp Trung Quốc giành  chiến thắng".

Trung Quốc nguy cơ mất nhiều trụ cột ở trận gặp Việt Nam
Tiền đạo chủ lực Wu Lei của Trung Quốc vẫn vắng mặt vì bận thi đấu tại La Liga

Mới đây nhất, tờ Sina (Trung Quốc) tiếp tục tiết lộ thêm những thông tin không mấy tích cực của đội nhà: "Tuyển Trung Quốc chuẩn bị có trận đấu với tuyển Việt Nam. Đây là một trận đấu có tính chất vô cùng quan trọng, là cuộc chiến một mất một còn. Trong thời gian gần đây, ĐTQG đã tiến hành các buổi tập huấn, đồng thời cũng có những điều chỉnh về mặt thể lực và chiến thuật. Ngoài ra, ĐTQG cũng sẽ đá trận giao hữu với Syria vào ngày 30/9 để đảm bảo trạng thái thi đấu.

Tuy nhiên, do tập luyện với cường độ cao, nhiều tuyển thủ đã gặp phải những chấn thương ở các mức độ khác nhau. Theo thông tin hiện tại, tình hình chấn thương của hai cầu thủ tấn công Wei Shihao và Guo Tianyu vẫn chưa được cải thiện."

Tình trạng của tiền đạo đang thi đấu cho CLB Quảng Châu - Wei Shihao được Sina thông báo một cách cụ thể: "Đánh giá sau hai trận đấu đầu tiên, khả năng tấn công của tuyển Trung Quốc là không tốt lắm. Thậm chí việc tiếp cận khung thành đối phương còn khó chứ chưa bàn đến chuyện có thể tung ra những cú dứt điểm uy hiếp thủ môn đội bạn.

Trong trận gặp Australia, Wei Shihao vào sân thay người và đã đem lại những hy vọng nhất định cho người hâm mộ. Sau tất cả, với tư cách là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của quốc gia, không có gì nghi ngờ về năng lực của cầu thủ này. Đáng tiếc, Wei Shihao đã không được chọn vào danh sách đăng ký thi đấu trong trận đấu với đội tuyển Nhật Bản

Hiện tại, cường độ tập luyện lớn đã khiến Shihao chấn thương và bỏ lỡ những buổi tập cùng đội. Đến nay, cầu thủ của Quảng Châu vẫn chưa thể quay lại tập luyện. Nhiều khả năng với tình hình này Wei Shihao sẽ tiếp tục không được đăng ký thi đấu trong trận gặp Việt Nam."

Tương tự với Wei Shihao, chấn thương của một tiền đạo khác thuộc đội tuyển Trung Quốc là Guo Tianyu cũng không khả quan: “Ngoài Wei Shihao, Guo Tianyu cũng chưa trong trạng thái sẵn sàng. Là cầu thủ có thể hình to lớn, anh cũng là một trung phong hàng đầu của đội tuyển Trung Quốc. Cầu thủ này đã bị chấn thương và hiện chưa bình phục hoàn toàn.

Việc phải tập trong cường độ cao khiến Guo Tianyu cũng tái phát chấn thương cũ và thể trạng của anh không đạt yêu cầu. Do đó, nhiều khả năng cũng như Wei Shihao, Guo Tianyu sẽ không có nhiều hy vọng được thi đấu trước Việt Nam”, tờ báo Trung Quốc tiết lộ.

Huệ Vui
Theo Giáo dục & Thời đại