Thứ tư, 24/04/2024 | 12:38
RSS

‘Việt Nam có thể cử đội U21 hoặc U23 tham dự AFF Cup’

Thứ ba, 12/05/2020, 14:19 (GMT+7)

Chủ tịch kiêm HLV Sài Gòn, ông Vũ Tiến Thành cho rằng Việt Nam có thể cử đội U21 hoặc U23 tham dự AFF Cup, để đội tuyển quốc gia dồn sức cho vòng loại World Cup.

Vì dịch Covid-19 nên vòng loại World Cup 2022 được đẩy lùi về cuối năm và diễn ra khá sát với giải bóng đá vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2020. Điều này khiến cho quá trình chuẩn bị cho giải đấu của HLV Park Hang Seo gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ chấn thương rất lớn với các cầu thủ khi phải căng mình thi đấu nhiều giải đấu trong một thời gian ngắn.

Có nguồn tin cho biết, hiện VPF tính đến phương án đá một lượt trận rồi thi đấu vòng phân hạng để tìm ra nhà vô địch và đội xuống hạng. Điều này sẽ giúp rút ngắn thời gian thi đấu của giải VĐQG và tập trung cho ĐTQG đá các giải đấu lớn.

Chia sẻ với VnExpress, chủ tịch kiêm HLV Sài Gòn Vũ Tiến Thành không đồng tình với giải pháp này của Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam và đề xuất cử đội trẻ tham dự AFF Cup để giảm gánh nặng cho đội tuyển quốc gia.

"Với AFF Cup, theo tôi, phải xem lại. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cần kiến nghị với Hội đồng bóng đá Đông Nam Á về thời gian tổ chức AFF Cup, xem nó có thích hợp không? Nếu cần thiết, vì Covid-19, chúng ta có thể cử đội U21 hoặc U23 tham dự AFF Cup. Như vậy, nếu đội tuyển chỉ tập trung cho vòng loại World Cup, V-League có thể kéo dài đến hết tháng 12".

 ‘Việt Nam có thể cử đội U21 hoặc U23 tham dự AFF Cup
Tuyển Việt Nam được đặt nhiều kỳ vọng ở AFF Cup 2020

HLV Lê Thụy Hải cho rằng đây là phương án hợp lý. Cựu HLV Thanh Hóa phân tích trên Tổ quốc: "Quan điểm của HLV Vũ Tiến Thành có điểm đúng. Ông ấy không phải vì muốn đội có thứ hạng cao mà muốn kéo dài V.League. Ở đây chúng ta cần nhìn nhận theo hướng ĐTQG nếu đã có thành tích tốt ở AFF Cup thì nên hướng đến đẳng cấp cao hơn.

Tất nhiên, mọi thứ đều cần sự đồng thuận của các CLB khác và VFF. Và chúng ta đang có thế để đưa đội trẻ dự AFF Cup, bởi vừa vô địch xong. Tất nhiên chúng ta nếu có cử đội trẻ đi thì cũng phải chất lượng, quy củ chứ không phải làm cho có. Chúng ta có thể cử đội U23 tham dự và theo dõi chặt chẽ. Điều này không có nghĩa chúng ta bỏ rơi luôn giải đấu này.

Như chính HLV Kiatisak mới đây cũng nhận định nếu Thái Lan cứ hướng đến World Cup trong khi không còn vượt trội ở ĐNÁ nữa thì cũng không ổn. Chúng ta thử nghiệm điều mới ở AFF Cup nhưng phải giám sát chặt chẽ để điều chỉnh nữa".

Bảo Bảo (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN