Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:29
RSS

Việt Nam có đại diện trong Ban điều hành cấp cao AFF Cup 2020

Thứ năm, 25/11/2021, 10:10 (GMT+7)

AFF Cup 2020 sẽ diễn ra tại Singapore từ ngày 5/12/2021-1/1/2022 với sự tham dự của 10 đội tuyển, được chia vào 2 bảng. Việt Nam có có đại diện trong Ban điều hành giải đấu.

Mới đây, ông Trần Quốc Tuấn – Phó chủ tịch thường trực LĐBĐ Việt Nam (VFF) - đã được LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) bổ nhiệm vào Ban điều hành và xử lý các vấn đề khẩn cấp tại AFF Cup 2020. Trước đó, ông Trần Quốc Tuấn đang đảm nhiệm cương vị Ủy viên Hội đồng AFF, Phó Trưởng Ban thi đấu, Ủy viên Ban phát triển AFF.

Ban điều hành và xử lý các vấn đề khẩn cấp tại AFF Cup 2020 gồm 5 thành viên, do Chủ tịch AFF Khiev Sameth làm Trưởng Ban,  có vai trò chỉ đạo và đưa ra các quyết định liên quan đến các vấn đề phát sinh trong tiến trình tổ chức AFF Cup 2020. Ngoài ra, ông Trần Quốc Tuấn còn giữ nhiều vị trí ở LĐBĐ châu Á như Phó chủ tịch Uỷ ban thi đấu, thành viên Ban thường trực. 

Trong một diễn biến khác, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) cũng vừa có văn bản gửi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam bổ nhiệm giám sát trọng tài Đặng Thanh Hạ tham gia điều hành tại giải đấu AFF Suzuki Cup 2020.

Việt Nam có đại diện trong Ban điều hành cấp cao AFF Cup 2020
Ông Trần Quốc Tuấn bổ nhiệm vào Ban điều hành và xử lý các vấn đề khẩn cấp tại AFF Cup 2020

Theo đó, giám sát trọng tài Đặng Thanh Hạ sẽ tham gia công tác tại giải đấu từ ngày 2/12/2021 đến ngày 2/1/2022. Cũng như các giám sát trọng tài khác, giám sát trọng tài Đặng Thanh Hạ sẽ cần thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch bao gồm: tiêm phòng đầy đủ vắc-xin phòng chống covid-19 các xét nghiệm Covid-19 và cách ly 48 giờ tại khách sạn sau khi tới Singapore, trước khi tiến hành hoạt động theo nguyên tắc bong bóng trong toàn bộ thời gian phục vụ giải đấu.

Để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2020, ĐT Việt Nam đã đóng quân tập luyện tại Vũng Tàu từ ngày 20/11 vừa qua. Theo lịch trình, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ di chuyển sang Singapore vào ngày 1/12 tới.

Mục tiêu của ĐT Việt Nam là bảo vệ thành công ngôi vô địch. Chúng ta sẽ gặp tuyển Lào ở trận ra quân, đây là đối thủ yêu thích của chúng ta ở đấu trường khu vực và là cơ hội rất tốt để tuyển Việt Nam có được trọn vẹn 3 điểm ở trận ra quân.

AFF Cup 2020 sẽ diễn ra tại Singapore từ ngày 5/12/2021-1/1/2022 với sự tham dự của 10 đội tuyển, được chia vào 2 bảng. Bảng A gồm các đội tuyển Thái Lan, Myanmar, Philippines, Singapore và Timor-Leste. Bảng B gồm các đội tuyển Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại