Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:01
RSS

Báo Indonesia: ‘Tuyển Việt Nam có 6 cầu thủ từng gieo ác mộng cho chúng ta’

Thứ ba, 23/11/2021, 15:30 (GMT+7)

Cách đây nửa năm, ĐT Indonesia đã phải nhận cả hai trận thua trước ĐT Việt Nam tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Báo chí Indonesia hy vọng điều đó không lặp lại ở AFF Cup tới.

Sau trận đấu với Saudi Arabia, HLV Park Hang Seo đã công bố 34 cầu thủ tập huấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi lên đường sang Singapore dự AFF Cup 2020. Về danh sách này, tờ Bola Sports bình luận: "Huấn luyện viên trưởng ĐT Việt Nam Park Hang Seo đã triệu tập một số cầu thủ để chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Có 6 cầu thủ từng trở thành 'cơn ác mộng' của đội tuyển Indonesia .

AFF Cup 2020 sẽ được tổ chức tại Singapore từ ngày 5 tháng 12 năm 2021 đến ngày 1 tháng 1 năm 2022. Việt Nam nằm ở bảng B cùng với các đội tuyển Indonesia, Malaysia, Campuchia và Lào.

Ban đầu, HLV Park Hang Seo gọi 33 cầu thủ chuẩn bị cho AFF Cup 2021. Tất cả những cầu thủ trụ cột đã thi đấu ở Vòng loại World Cup đều có tên trong danh sách sơ bộ được HLV Park Hang Seo. Một số tuyển thủ quốc gia U23 Việt Nam cũng có tên trong danh sách. Mới đây, một cầu thủ nữa đã được bổ sung nâng danh sách lên 34".

Cách đây nửa năm, ĐT Indonesia đã phải nhận cả hai trận thua trước ĐT Việt Nam tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Trước đó U23 Indonesia cũng hai lần liên tiếp để thua trước U23 Việt Nam và chứng kiến đoàn quân áo đỏ chinh phục thành công tâm huy chương vàng danh giá.

Tuyển Việt Nam có 6 cầu thủ từng gieo ác mộng cho Indonesia
Tuyển Việt Nam tích cực chuẩn bị cho AFF Cup

Mới đây, chiến lược gia người Hàn Quốc bổ sung thêm thủ môn Phạm Văn Cường lên tuyển Việt Nam, nâng con số nhân sự của đội tuyển 34 người. Như vậy, trước ngày lên đường sang Singapore, sẽ có 4 cầu thủ bị loại.

Được biết, ngày 24/11 sẽ là hạn chót để HLV Park Hang Seo đăng ký danh sách chính thức 30 cầu thủ. Như vậy, nhà cầm quân 64 tuổi sẽ phải loại 4 cầu thủ trong danh sách 34 người hiện nay. 

Việc phải loại 4 cầu thủ để chốt danh sách chính thức nhiều khả năng chỉ đến từ những ca chấn thương chưa bình phục hoặc những cầu thủ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm. Trong số đó, tiền đạo Trần Văn Đạt, tiền vệ Lê Văn Đô và thủ môn Quan Văn Chuẩn có khả năng chưa được tham dự AFF Cup 2021. 

Tiền vệ Trần Minh Vương nhiều khả năng sẽ góp mặt ở giải đấu số 1 Đông Nam Á sắp tới khi chấn thương đầu gối của cầu thủ này đã gần như hoàn toàn bình phục. Trước đó, hảo thủ của HAGL đã bỏ lỡ toàn bộ 6 trận đấu đầu tiên của ĐT Việt Nam tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vì lý do chấn thương.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại