Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:40
RSS

Người Thái cảnh giác cao độ trước đội tuyển Việt Nam

Thứ hai, 22/11/2021, 16:39 (GMT+7)

Tại AFF Cup 2021, tuyển Thái Lan đặt mục tiêu giành chức vô địch để lấy lại vị thế ông vua Đông Nam Á, trong khi bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF cũng chính là mục tiêu của đội tuyển Việt Nam.

HLV Mano Polking đã lên danh sách sơ bộ với gần 70 cầu thủ để hướng tới mục tiêu giành chức vô địch AFF Cup 2021. Mới đây, chia sẻ với tờ Matichon, trợ lý của đội tuyển Thái Lan - ông Jadet Meelarp tiết lộ tuyển Thái Lan vẫn đang nghiên cứu lối chơi của tuyển Việt Nam

Tại AFF Cup 2021, tuyển Thái Lan đặt mục tiêu giành chức vô địch để lấy lại vị thế ông vua Đông Nam Á, trong khi bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF cũng chính là mục tiêu của đội tuyển Việt Nam.

Ông Jadet Meelarp, trợ lý của HLV Mano Polking tại tuyển Thái Lan đã có nhận xét về Việt Nam với tờ Matichon: "Việt Nam mới là ứng viên số một cho ngôi vô địch tại AFF Cup 2020.

Tôi thường xuyên theo dõi họ thi đấu ở vòng loại cuối World Cup 2022. Trong đó, trận cầu khiến tôi ấn tượng hơn cả chính là trận thua 0-1 của Việt Nam trước Nhật Bản Thầy trò HLV Park Hang-seo thi đấu rất kỷ luật và có thời điểm gây sức ép lên đối thủ.

AFF Cup phải hoãn lại tới 1 năm nhưng các tuyển thủ Việt Nam vẫn thường xuyên chơi bóng cùng nhau. Do đó, họ duy trì được thể lực cũng như khát khao chiến thắng".

Người Thái cảnh giác cao độ trước đội tuyển Việt Nam
Tuyển Việt Nam và Thái Lan được đánh giá cao ở AFF Cup 2020

Trước đó, HLV Polking trước đó cũng có nhận xét tương tự. Thuyền trưởng tuyển Thái Lan đánh giá Việt Nam trên Thái Lan 1 bậc và tỏ ra cảnh giác với đoàn quân của HLV Park Hang Seo

Đội tuyển Thái Lan từng 5 lần đăng quang AFF Cup vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014 và 2016 trong khi Singapore cũng 4 lần lên ngôi ở giải đấu này. Tuyển Việt Nam xếp thứ 3 với 2 lần đang quang.

Ở AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam chung bảng B với các đối thủ Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Còn Thái Lan ở bảng A cùng các đội như Myanmar, Philippines, Singapore và Timor Leste.

Trận đấu mở màn của tuyển Việt Nam sẽ là trận gặp ĐT Lào vào ngày 6/12. Theo thông tin mà truyền thông Đông Nam Á có được từ ban tổ chức AFF Cup 2020, đội giành ngôi vô địch giải đấu năm nay sẽ nhận về khoản tiền thưởng là 300.000 USD, tương đương với khoảng 7 tỷ đồng. Trong khi đó, giải thưởng cho đội hạng nhì là 100.000 USD (hơn 2,3 tỷ đồng).

Con số này bằng với những gì mà ĐT Việt Nam có được khi đăng quang ngôi vô địch vào năm 2018.Thực tế đây mới chỉ là số tiền nói trên chỉ là phần thưởng từ phía ban tổ chức giải đấu.

Còn nhớ, vào năm 2018, sau khi đăng quang ngôi vương, tuyển Việt Nam còn nhận được nhiều khoản thu nhập đáng kể khác từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), các nhà tài trợ cũng như các đơn vị trong và ngoài nước.

Kim Cương
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại