Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:09
RSS

Báo Trung Quốc muốn đội nhà thắng đậm Việt Nam tại Mỹ Đình

Thứ sáu, 19/11/2021, 19:10 (GMT+7)

Trang 163.com hy vọng rằng tuyển Trung Quốc sẽ thắng đậm Việt Nam 4-0 ở trận lượt về (ngày 1/2/2022 trên sân Mỹ Đình, tức mùng 1 Tết Nguyên Đán).

Ở lượt trận thứ 6, tuyển Trung Quốc đã có trận hoà khá kịch tính trước Australia với tỷ số 1-1, trong khi tuyển Việt Nam tiếp tục có trận thua tối thiểu trước Saudi Arabia dù được thi đấu trên sân nhà.

Mới đây, trang 163.com có bài bình luận với tiêu đề: "Dư luận Việt Nam cho rằng tuyển Trung Quốc có điểm nhờ VAR, ngay cả truyền thông Australia cũng buông lời chế giễu". Bài viết này tỏ ra rất tức giận sau khi một phương tiện truyền thông Australia cho rằng Trung Quốc có điểm nhờ may mắn:

"Truyền thông Australia rất không hài lòng vì ĐT của họ bị Trung Quốc cầm hoà. Họ công khai chế nhạo tuyển Trung Quốc là một trong những đội yếu nhất ở vòng loại thứ ba World Cup. Họ dùng cụm từ "một trong những đội yếu nhất" để nói về tuyển Trung Quốc và cho rằng việc để Trung Quốc cầm hoà giống như một tai nạn.

Nhưng không chỉ dư luận Australia chế nhạo tuyển Trung Quốc. Ngay cả dư luận Việt Nam cũng chế giễu và cho rằng tuyển Trung Quốc đã may mắn giành được điểm nhờ VAR. Họ cho rằng nếu tuyển Trung Quốc không nhờ đến VAR để được hưởng phạt đền, chúng ta chắc chắn đã thất bại.

Thế nhưng, không phải tuyển Trung Quốc mà tuyển Việt Nam mới là đội tệ nhất ở vòng loại thứ ba World Cup. Họ toàn thua cả 6 trận và giành 0 điểm. Người hâm mộ Việt Nam chế giễu tuyển Trung Quốc nhưng lại quên mất rằng tuyển Việt Nam thậm chí không thể làm được như tuyển Trung Quốc và là đội duy nhất chưa giành được điểm nào".

Đáng chú ý, trang 163.com hy vọng rằng tuyển Trung Quốc sẽ thắng đậm Việt Nam 4-0 ở trận lượt về (ngày 1/2/2022 trên sân Mỹ Đình, tức mùng 1 Tết Nguyên Đán). "Sẽ rất thú vị khi tuyển Trung Quốc và Việt Nam đối đầu ở trận lượt về. Tuyển Việt Nam có thể tự tin hơn bởi ở trận lượt đi, suýt chút nữa họ đã có điểm trước Trung Quốc.

Lần này, hy vọng HLV Li Tie sẽ dùng một đội hình mạnh nhất để giúp tuyển Trung Quốc thắng tuyển Việt Nam 4-0. Lúc đó, người hâm mộ Việt Nam chắc chắn sẽ không thể chế giễu tuyển Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu để mất điểm ở trận này, đó sẽ là kết quả thực sự rất tệ với tuyển Trung Quốc".

Báo Trung Quốc muốn đội nhà thắng đậm Việt Nam tại Mỹ Đình
Tuyển Việt Nam hiện chưa có điểm nào ở VL cuối World Cup

Thất bại 0-1 trước đại diện Tây Á khiến ĐT Việt Nam đã bị trừ thêm 7,8 điểm xuống còn 1209,02 điểm, tụt 2 bậc xuống vị trí 101 thế giới xếp sau ĐT Palestine (1211,32 điểm). Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2018, ĐT Việt Nam không góp mặt ở trong Top 100 trên BXH FIFA.

Sau trận thua 0-1 Saudi Arabia, ĐT Việt Nam sẽ hướng đến đấu trường vừa sức hơn là AFF Cup 2021. "Những chiến binh Sao Vàng" chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vị số một trong khu vực Đông Nam Á. Có thể nói, trong bối cảnh mà vòng loại cuối cùng chỉ còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc thì cửa đi tiếp của ĐT Việt Nam tại VL cuối cùng World Cup 2022 chỉ còn là lý thuyết.

Bởi lẽ, Quang Hải và đồng đội hiện đã kém đội xếp thứ 2 đến 10 điểm và vị trí thứ 3 dự play-off của Nhật Bản đến 9 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Đồng nghĩa, ở 4 trận đấu còn lại, ĐT Việt Nam đều phải thắng và các đối thủ không có điểm số quá 12 thì mới có thể mơ về suất đi tiếp, đây là điều không tưởng.

Sau trận đấu với Saudi Arabia, sáng ngày 17/11, huấn luyện viên Park Hang Seo quyết định cho tuyển Việt Nam "xả trại" để nghỉ ngơi và về thăm gia đình. Toàn đội có 3 ngày nghỉ trước khi hội quân trở lại chuẩn bị cho AFF Cup 2020. 

Lần lượt Quang Hải Duy Mạnh, Đình Trọng hay Đức Huy được người thân đến đón về nhà. Trong khi đó, các cầu thủ ở xa như Công Phượng, Hồng Duy,... cùng một số trợ lý đội tuyển Việt Nam được bố trí ở tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trong một vài ngày tới. 

Theo kế hoạch của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ hội quân trở lại vào ngày 19/11, sau đó di chuyển đến Bà Rịa - Vũng Tàu để bắt đầu đợt tập huấn tại đây. Tuyển Việt Nam dự kiến sẽ có 49 thành viên, bao gồm 1 huấn luyện viên trưởng, 6 trợ lý, 1 săn sóc viên, 1 cán bộ chuyên môn, 2 phiên dịch, 4 bác sĩ và 34 cầu thủ.

Quốc Bảo
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại