Thứ năm, 25/04/2024 | 17:15
RSS

Báo Thái Lan chê thành tích của đội tuyển Việt Nam

Thứ năm, 18/11/2021, 14:22 (GMT+7)

“Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam đã có lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng loại cuối World Cup. Tuy nhiên thành tích của họ ở vòng đấu này vẫn là con số 0”, tờ báo Thái Lan viết.

Mới đây, tờ báo Matichon của Thái Lan có bài viết với tiêu đề: "CĐV Việt Nam có hành động tâm linh, bày đầy ắp lễ vật để cầu nguyện nhưng cuối cùng tuyển Việt Nam vẫn bại trận", bài viết này đăng kèm hình ảnh một bàn lễ vật được bày lên ở sân Mỹ Đình trước trận gặp Saudi Arabia.

Thông qua hình ảnh nói trên, tờ báo Thái Lan đưa ra bình luận với hàm ý chê thành tích của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup: "Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể giành bất kỳ điểm số nào và để thua cả 5 trận ở vòng loại thứ ba World Cup. Đến lượt trận thứ 6, đội tuyển Việt Nam tiếp tục bị hạ đo ván bởi "triệu phú dầu mỏ" Ả Rập Xê Út ngay trên sân nhà Mỹ Đình.

Một hình ảnh đầy màu sắc đã xuất hiện xung quanh trận đấu này. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã sắp xếp một bàn lễ vật trang trọng, gồm cả gà luộc, cơm, đồ uống, chuối và các loại trái cây khác để cầu nguyện.

Họ hy vọng việc cầu nguyện sẽ giúp tuyển Việt Nam có thêm may mắn và giành chiến thắng ở trận đấu này. Thế nhưng, hành động tâm linh đã không mang lại tác dụng bởi khi kết thúc trận đấu, tuyển Việt Nam vẫn không cứu khỏi trận thua tan nát 0-1".

Báo Thái Lan chê thành tích của đội tuyển Việt Nam
Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa có điểm nào ở VL 3 World Cup

Trong khi đó, tờ Siam Sport chạy dòng tít: "Việt Nam không thể chống lại Saudi Arabia, vẫn chưa có điểm tại vòng loại World Cup". Tờ báo này bình luận: "Đội tuyển Việt Nam một lần nữa lại thua trận. Thất bại 0-1 trước Saudi Arabia vào tối 16/11 khiến "Những ngôi sao vàng" chưa thể giành được điểm số nào và ngụp lặn ở vị trí cuối bảng B. Trong khi đó, Saudi Arabia  tiếp tục xây chắc ngôi đầu khi đã có được 16 điểm sau 6 trận.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đội tuyển Việt Nam đã có lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng loại cuối World Cup. Tuy nhiên thành tích của họ ở vòng đấu này vẫn là con số 0, với 6 trận thua liên tiếp".

Ngoài Siam Sport, tờ Thairath cũng đưa ra những nhận xét tương đối phũ phàng về đội tuyển Việt Nam. "Sân vận động Mỹ Đình đã mở cửa đón khán giả trở lại sân nhưng đội tuyển Việt Nam đá 6 trận vẫn chưa giành được điểm số nào, tạm đứng bét bảng B.

Họ tiếp tục thua 0-1 trước Saudi Arabia. Đây cũng là thất bại thứ hai liên tiếp trên sân nhà của đội bóng này. Cách đây ít ngày, Việt Nam đã để thua Nhật Bản với tỉ số tương tự. Với vị trí cuối bảng B, tuyển Việt Nam gần như tuyệt vọng trong việc giành suất dự World Cup 2022. Trong khi đó, Saudi Arabia  hiện đã có 16 điểm và đứng đầu bảng".

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại