Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:43
RSS

Tuyển Việt Nam bị FIFA trừ điểm, Quế Ngọc Hải ‘tẩy thẻ’

Thứ tư, 17/11/2021, 10:19 (GMT+7)

Sau trận thua Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình, "Những chiến binh Sao Vàng" bị FIFA trừ số điểm lớn và chính thức bị bật khỏi Top 100 BXH FIFA.

Thất bại 0-1 trước đại diện Tây Á khiến ĐT Việt Nam đã bị trừ thêm 7,8 điểm xuống còn 1209,02 điểm, tụt 2 bậc xuống vị trí 101 thế giới xếp sau ĐT Palestine (1211,32 điểm). Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2018, ĐT Việt Nam không góp mặt ở trong Top 100 trên BXH FIFA.

Sau trận thua 0-1 Saudi Arabia, ĐT Việt Nam sẽ hướng đến đấu trường vừa sức hơn là AFF Cup 2021. "Những chiến binh Sao Vàng" chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vị số một trong khu vực Đông Nam Á.

Có thể nói, trong bối cảnh mà vòng loại cuối cùng chỉ còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc thì cửa đi tiếp của ĐT Việt Nam tại VL cuối cùng World Cup 2022 chỉ còn là lý thuyết.

Bởi lẽ, Quang Hải và đồng đội hiện đã kém đội xếp thứ 2 đến 10 điểm và vị trí thứ 3 dự play-off của Nhật Bản đến 9 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Đồng nghĩa, ở 4 trận đấu còn lại, ĐT Việt Nam đều phải thắng và các đối thủ không có điểm số quá 12 thì mới có thể mơ về suất đi tiếp, đây là điều không tưởng.

 Tuyển Việt Nam bị FIFA trừ điểm, Quế Ngọc Hải tẩy thẻ
 Tuyển Việt Nam bị FIFA trừ điểm sau trận thua Saudi Arabia

Ở trận gặp Saudi Arabia vừa qua Quế Ngọc Hải đã phải nhận thẻ vàng vì bảo vệ đồng đội. Với tấm thẻ này, trung vệ gốc Nghệ sẽ phải ngồi ngoài ở trận làm khách của tuyển Úc sau đây 3 tháng.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Quế Ngọc Hải đã chủ động "tẩy" thẻ bởi với 2 tấm thẻ vàng, Hải Quế sẽ nghỉ ở trận gặp tuyển Úc vào ngày 27/1/2022. Trung vệ đội trưởng đội tuyển Việt Nam sẽ "trắng thẻ" và có thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hai trận đấu sau đó là Trung Quốc (01/02/2022) và Oman (24/03/2022). Đây là hai trận đấu mà BHL ĐT Việt Nam hướng đến mục tiêu giành được điểm số ở Vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại