Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:54
RSS

Việt Nam có 126 ca nghi mắc Covid-19, hơn 31.659 người phải theo dõi

Thứ tư, 18/03/2020, 14:30 (GMT+7)

Tính đến thời điểm này Việt Nam ghi nhận 126 ca nghi mắc Covid-19 và 31.659 trường hợp tiếp xúc gần, về từ vùng dịch phải theo dõi y tế và 68 ca dương tính với Covid-19.

Báo cáo mới nhất từ Bộ y tế, tính đến thời điểm hiện tại, có 126 ca nghi mắc Covid-19, trong đó, tổng số trường hợp nghi ngờ đã được xét nghiệm loại trừ là 4.295 trường hợp. Tổng số mẫu được xét nghiệm cộng dồn là 9.696 trường hợp. Tất cả đều đang được cách ly, giám sát y tế chặt chẽ để tránh lây nhiễm ra cộng đồng.

Việt Nam: 126 ca nghi mắc Covid-19
Ảnh minh họa

Việt Nam: 68 trường hợp mắc Covid-19, đến ngày 18/3. Bao gồm 16 người mắc Covid-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn.

68 ca dương tính được điều trị tại các tỉnh:  

Vĩnh Phúc (11); Hà Nội (15); Bình Thuận (9); TP.HCM (11); Quảng Ninh (6); Đà Nẵng (4); Quảng Nam (3); Lào Cai (2); Huế (2); Ninh Thuận (2); Khánh Hòa (1); Thanh Hóa (1); Ninh Bình (1).

Tất cả các tỉnh thành phố trong cả nước đều đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch. Các du khách từ khắp mọi nơi khi đặt chân về Việt Nam đều được kiểm tra, đo nhiệt độ và đưa đi cách ly tập trung để giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm từ mọi vùng dịch.

Hiện nay, Việt Nam vẫn đang là nước có biện pháp phòng chống dịch hiệu quả và an toàn. Dù có khá nhiều ca nghi nhiễm nhưng vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát cũng như chưa xảy ra trường hợp tử vong nào. 

Phong tác phòng dịch không chỉ kiểm soát chặt đường bộ, đường hàng không mà tuyến biên giới trên thủy cũng được đảm bảo. Nhiều điểm du lịch đã tạm dừng tiếp nhận khách du lịch nước ngoài nhằm đảm bảo cho người dân địa phương.

T.Linh (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN