Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:04
RSS

Việc chặt hạ 1300 cây xà cừ: Thành phố đang lấy ý kiến

Thứ hai, 05/06/2017, 15:44 (GMT+7)

Liên quan đến việc chặt hạ 1300 cây xà cừ, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết hiện thành phố đang lấy ý kiến và bàn bạc với Bộ Giao thông vận tải.

Sáng 5/6, bên hành lang Quốc hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã trao đổi với báo chí liên quan đến việc chặt hạ 1300 cây xà cừ trên đường Phạm Văn Đồng để thi công vành đai 3.

Theo Bí thư Hải, việc mở rộng đường này không chỉ đường bộ bên dưới mà còn có đường trên cao như đường vành đai 3 – nối đến tận cầu Thăng Long. Có kiến việc chặt hạ cây xà cừ trên đường Phạm Văn Đồng là việc không nên, ai cũng muốn giữ nhưng chạy đường trên cao thì không giữ nổi. Thành phố sẽ bàn với Bộ GTVT về việc này.

Việc chặt hạ 1300 cây xà cừ

Bí thư Hải trở lời câu hỏi xoay quanh vấn đề chặt hạ 1300 cây xà cừ. Ảnh Tri Thức Trẻ

Bí thư Hải cũng đã chỉ đạo sau khi lấy ý kiến nhân dân thì phải có câu trả lời rõ ràng. Vì các dự án đầu tư xây dựng khi làm phương án giải phóng mặt bằng đều phải lấy ý kiến người dân, bây giờ việc chặt cây đi vì ai cũng tiếc bởi hiện tại thành phố Hà Nội hiện đang phải tiến hành trồng mà còn chưa đạt mục tiêu.

Bên cạnh những ý kiến như di dời cây thay vì biện pháp chặt hạ, theo Bí thư Hải khẳng định việc di dời cây không phải là điều dễ dàng vì chi phí rất cao. Bên cạnh đó, việc làm thế nào để đảm bảo cây còn sống cũng là một trong những việc khó khăn.

Chặt hạ cây xà cừ trên đường Phạm Văn Đồng

TP Hà Nội hiện đang lấy ý kiến việc chặt hạ cây xà cừ trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh Dân Trí

Một vấn đề liên quan được đặt câu hỏi là việc Sở Xây dựng Hà Nội đang lấy ý kiến thay thế 4.000 cây xà cừ, đều là các cây to, lớn, Bí thư Hải cho biết Sở đang lấy ý kiến xem cây xà cừ có phù hợp với cây đô thị không vì cây đã trồng to rồi thì không cần phải thay.

Bí thư Hoàng Trung Hải cũng đã nhấn mạnh thêm, việc giữ được một cây cũng là quý lắm, cả trăm năm mới được như thế.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus