Thứ năm, 25/04/2024 | 17:36
RSS

Bé trai 3 tuổi có nguy cơ hỏng mắt trái do bị rơi từ nhà sàn xuống đống lửa

Thứ hai, 05/06/2017, 09:30 (GMT+7)

Theo phía Bệnh viện Bỏng Quốc Gia cho biết, cháu Bằng đã được phẫu thuật ở khoa Hồi sức rồi, nhưng diện tích bỏng của cháu rất nặng, các bác sĩ lo ngại nhất là vùng mắt trái sẽ bị tổn thương nặn.

Mới đây, hình ảnh một bé trai 3 tuổi (ở Cao Bằng) bị bỏng toàn thân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc Gia được lan truyền trên mạng xã hội rầm rộ thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng

Theo đó, bé trai được xác đinh tên Hoàng Văn Bằng (dân tộc Tày), bị ngã từ trên nhà sàn xuống đống lửa đang cháy khiến toàn thân của cháu bé bị bỏng nặng.

Bé trai 3 tuổi  bị bỏng 1

Bé trai 3 tuổi bị bỏng do ngã từ nhà sàn xuống đống lửa. Ảnh T.H

Khi Bằng xảy ra chuyện mẹ cháu đi vắng, bố ở nhà nhưng lại bị điếc nên Bằng có kêu khóc cũng không nghe thấy. Chỉ đến khi hàng xóm phát hiện mới đưa Bằng đi cấp cứu.

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thu Hiên (Phó giám đốc Công ty Bảo tín Minh Châu), người đứng ra kêu gọi từ thiện cho Bằng chia sẻ: “Từ khi biết chuyện của Bằng đến nay mọi tổ chức, tập thể, cá nhân ủng hộ cháu cũng được hơn trăm triệu. Hiện giờ sức khỏe cháu đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang sống lay lắt vì vết bỏng quá nặng, đặc biệt là phần mắt trái”.

Bé trai 3 tuổi bị bỏng do ngã từ nhà sàn xuống. Nguồn T.H

Cũng theo chị Hiên, gia đình của cháu Bằng hoàn cảnh, bố mẹ Bằng đều là người dân tộc, không biết tiếng kinh nên giờ chỉ có 1 chú ruột và 1 chú họ ở Bệnh viện Bỏng Quốc Gia để chăm sóc cho Bằng.

Sau khi được các bác sĩ tại viện Bỏng điều trị tích cực, Bằng đã được chuyển lên phòng 417 tại khoa Nhi chờ theo dõi tiếp.

Bé trai 3 tuổi  bị bỏng 2

Phần mặt, chân, tay cháu Bằng đều bị bỏng rất nặng. Ảnh T.H

Để xác nhận thông tin trên, chiều ngày 4/6, PV Đời Sống Plus đã liên hệ với, Bệnh viện Bỏng Quốc Gia. Đại diện bệnh viện Bỏng Quốc gia Trung ương xác nhận, bệnh viện có tiếp nhận và đang điều trị cho bệnh nhân Hoàng Văn Bằng ở Cao Bằng. Hiện tại, bệnh nhân được chuyển từ khoa Hồi sức lên khoa Nhi để chữa trị.

Bé trai 3 tuổi  bị bỏng 3

Hiện cháu Bằng đã được cứu chữa nhưng do diện tích bỏng rất nặng, đặc biệt là mắt trái nên bé vẫn phải tiếp tục phẫu thuật. Ảnh T.H

“Cháu đã được phẫu thuật ở khoa Hồi sức rồi, nhưng diện tích bỏng của cháu rất nặng, các bác sĩ lo ngại nhất là vùng mắt trái sẽ bị tổn thương nặng”, vị đại diện này thông tin.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus