Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:12
RSS

Xem đốt chuột đồng, một bé gái bị bỏng nặng

Thứ năm, 13/04/2017, 19:08 (GMT+7)

Do đứng gần đống rơm đang chuẩn bị hun chuột, Kim.T (14 tuổi, Trà Vinh) không may bị em họ hất xăng trúng người, ngọn lửa gần đó bén vào khiến bé bị bỏng nặng.

Chiều ngày 12/4, Phó trưởng khoa Bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM - Thạc sĩ Đặng Thị Thanh thúy cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhi tên Kim. T (14 tuổi) ở Trà Vinh được chuyển đến từ ngày 30/3 trong tình trạng bỏng toàn cơ thể, thân phù nề và hai cánh tau bỏng sâu.

Thấy bệnh nhân có nhiều dấu hiệu nhiễm trùng, các bác sỹ tại bệnh viện đã nhanh chóng điều trị bằng kháng sinh, cắt ghép da. Tuy nhiên do vết bỏng quá nặng, dự kiến các bác sĩ tại đây sẽ phải ghép thêm da từ 3-4 lần nữa.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: TTXVN

Theo người nhà của bé, trong lúc sang nhà chú ruột chơi, T. thấy em họ của mình đang dùng rơm dể đốt chuột đồng nên đứng xem. Vì rơm ẩm, ngọn lửa cháy nhỏ nên người em họ đã mang can xăng đổ vào ngọn lửa thì bất ngờ bùng lên.

Theo phản xạ, sau khi đổ, người em họ ném can xăng đang cầm ra nhưng không may hất vào người T. khiến ngọn lửa bén sang. Hoảng sợ, bé đã nhảy xuống mương nước để dập tắt lửa. Sau đó, em được người thân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện huyện Trà Cú (Trà Vinh).

Do bị bỏng nghiêm trọng nên bé Kim.T được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Đoàn Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus