Thứ năm, 25/04/2024 | 19:09
RSS

Vì sao Phi Sơn và Ngân Văn Đại không bay sang Australia?

Thứ năm, 20/01/2022, 07:55 (GMT+7)

Trong danh sách đăng ký ban đầu của Việt Nam gửi cho phía Úc có sự xuất hiện của Văn Toàn và Tiến Linh chứ không có tên của Phi Sơn cùng với Văn Đại, do đó cả hai cầu thủ này tiếp tục ở lại Việt Nam tập luyện.

Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi mới nhận được, 2 cầu thủ là Trần Phi Sơn và Ngân Văn Đại sẽ không thể cùng ĐT Việt Nam bay sang Úc bởi cả hai đều không thể hoàn thành được thủ tục visa.

Trong danh sách đăng ký ban đầu của Việt Nam gửi cho phía Úc có sự xuất hiện của Văn Toàn và Tiến Linh chứ không có tên của Phi Sơn cùng với Văn Đại. Phía Úc đã gửi thư mời dựa trên danh sách đăng ký trên, vì vậy, Trần Phi Sơn và Ngân Văn Đại đã không đáp ứng đủ điều kiện để làm visa.

Trường hợp này tương tự với Đỗ Hùng Dũng trước AFF Cup 2020 khi anh không thể sang Singapore vào phút chót. Kết quả là Lý Công Hoàng Anh - cầu thủ nằm trong danh sách ban đầu - đã được lựa chọn tham dự.

 

Như vậy, HLV Park Hang Seo sẽ chỉ còn 3 tiền đạo trong tay là Công Phượng, Tuấn Hải và Văn Đức. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ bay sang Úc sau trận đá tập nội bộ vào chiều ngày 20/1.

Trước đó, Trần Phi Sơn và Ngân Văn Đại đã được HLV Park Hang Seo triệu tập bổ sung lên ĐTQG. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được mệnh danh là "Ronaldo Việt Nam" với những pha bứt tốc nguy hiểm bên phía hành lang biên.

Phi Sơn và Ngân Văn Đại không bay sang Australia
Phi Sơn và Ngân Văn Đại không bay sang Australia vì thiếu visa

Ngày 21/1, ĐT Việt Nam sẽ lên đường bay sang Úc. Toàn đội đang rất quyết tâm có điểm ở trận đấu này để tạo đà tâm lý thuận lợi cho trận gặp Trung Quốc vào mồng một Tết âm lịch tới đây.

"Việc được thi đấu với sự cổ vũ của người hâm mộ Việt Nam, đúng trong ngày đầu năm mới thật sự vinh dự. Đây cũng là động lực cho tôi và toàn đội sẽ cố gắng hết sức mình. Chúng tôi sẽ cống hiến bằng tất cả những gì có thể cho đội tuyển Việt Nam và bóng đá Việt Nam".

Tuyển Việt Nam đang đứng cuối bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Thầy trò ông Park chưa có điểm nào sau 6 trận. Họ sẽ gặp Australia tại Melbourne vào ngày 27/1.

Sau đó, đội tuyển trở về Hà Nội, chuẩn bị cho trận gặp tuyển Trung Quốc vào ngày 1/2 trên sân Mỹ Đình. Trận đấu này diễn ra đúng ngày mồng 1 Tết Nguyên đán, là trận cầu có ý nghĩa đặc biệt với cả hai đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại