Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:48
RSS

Thủ tướng Malaysia: 'Bóng đá Việt Nam phát triển nhờ Học viện HAGL JMG của bầu Đức'

Thứ tư, 19/01/2022, 12:45 (GMT+7)

"Chìa khóa để cải thiện thành tích của tuyển Việt Nam chính là ở học viện HAGL Arsenal JMG. Đây là cơ sở đào tạo được thành lập với sự hợp tác giữa CLB Arsenal, hệ thống học viện JMG toàn cầu và và được hậu thuẫn bởi các tập đoàn khác nhau tại Việt Nam", thủ tướng Malaysia nhận định.

Trong buổi họp mới đây với Liên đoàn bóng đá Malaysia, Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob đã đặt ra vấn đề như sau: "Đâu là điều khác biệt giữa bóng đá Malaysia và Việt Nam? Có lẽ mọi thứ nằm ở sự phát triển bóng đá ở cấp đào tạo trẻ".

Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob phân tích tiếp: "Việc có những học viện bóng đá chất lượng, được quy hoạch bài bản đã giúp Việt Nam vươn từ vị trí thứ 172 trên BXH FIFA cách đây 15 năm lên đội bóng có thứ hạng cao nhất Đông Nam Á. Ngoài ra, họ còn tiến tới vòng loại cuối World Cup 2022.

Chìa khóa để cải thiện thành tích của tuyển Việt Nam chính là ở học viện HAGL Arsenal JMG. Đây là cơ sở đào tạo được thành lập với sự hợp tác giữa CLB Arsenal, hệ thống học viện JMG toàn cầu và và được hậu thuẫn bởi các tập đoàn khác nhau tại Việt Nam.

Nếu Malaysia tăng cường việc phát triển bóng đá bằng việc xây dựng nhiều học viện, chúng ta có thể sản sinh ra nhiều cầu thủ tài năng. Càng có nhiều trận đấu ở cấp cơ sở, chúng ta càng có cơ hội tìm kiếm những cầu thủ tiềm năng".

Bên cạnh việc đánh giá cao bóng đá trẻ Việt Nam. Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob còn đề cập đến việc các đội bóng tại Malayia học tập Chelsea. Vị quan chức Malaysia tiếp tục chia sẻ: "Ngoài việc nâng cao trình độ cầu thủ, các Chelsea còn luôn tìm cách tăng khả năng thương mại của CLB. Các đội bóng Malaysia cần mô phỏng lại những gì Chelsea đang làm".

Bóng đá Việt Nam phát triển nhờ Học viện HAGL JMG của bầu Đức
 Học viện HAGL JMG của bầu Đức đóng góp nhiều vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam

Sau khi HLV Tan Cheng Hoe từ chức vì thất bại ở AFF Cup 2020, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã gấp rút tìm kiếm người thay thế. Họ thậm chí từng đưa ra lời mời với HLV Kiatisuk nhưng bị từ chối.

Cuối cùng, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã chốt xong người thay thế, đó là HLV người Hàn Quốc, Kim Pan Gon. Trong thời gian qua, cơ quan này đã gói gọn lại danh sách gồm 4 HLV đều là người Hàn Quốc.

Trong đó, hai ứng cử viên hàng đầu là HLV Kim Pan Gon và Kim Hak Bum. Trong đó, HLV Kim Hak Bum từng dẫn dắt đội Olympic Hàn Quốc thắng đội Olympic Việt Nam ở ASIAD 2018 (sau đó giành huy chương vàng giải đấu).

Mặc dù vậy, quá trình đàm phán với HLV này không thực sự suôn sẻ. Vì vậy, cuối cùng, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã chốt HLV Kim Pan Gon. Nguồn tin từ Hmetro (Malaysia) khẳng định 95% chiến lược gia này sẽ dẫn dắt đội tuyển Malaysia.

Phó Chủ tịch FAM, ông Yusoff Mahadi, cho biết tân huấn luyện viên của tuyển Malaysia sẽ được công bố vào đầu tuần tới. Huấn luyện viên mới của Harimau Malaya sẽ được tự do chọn trợ lý cho mình, để phục vụ tốt nhất cho công việc.

Ông Kim Pan-gon sinh năm 1969, từng thi đấu cho các câu lạc bộ Hàn Quốc và Hong Kong (Trung Quốc) từ năm 1992 đến 2004. Sau đó, ông có nhiều năm dẫn dắt tuyển Hong Kong và đội U23 Hong Kong tham dự nhiều giải quốc tế

Từ cuối năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Trưởng ban giám sát đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Ông là người chịu trách nhiệm chính trong việc tuyển dụng huấn luyện viên cho tuyển Hàn Quốc cũng như đội U23 nước này.

 

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại