Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:24
RSS

HLV tuyển Trung Quốc đặt niềm tin vào 'nhân tố mới' ở trận gặp Việt Nam

Thứ ba, 18/01/2022, 14:12 (GMT+7)

Tiền đạo Wang Ziming 26 tuổi, có lợi thế về chiều cao (1m87), thuộc biên chế của CLB Beijing Guoan nhiều khả năng sẽ đá chính trên hàng công của tuyển Trung Quốc ở trận gặp Việt Nam.

Theo trang 163.com tiền đạo Wang Ziming, người được coi là "nhân tố mới" của tuyển Trung Quốc nhiều khả năng sẽ đá chính ở hai trận đấu tiếp theo tại vòng loại World Cup gặp Nhật Bản (27/1) và Việt Nam (1/2).

Wang Ziming không quá nổi bật nhưng là chọn hàng đầu của tân HLV Li Xiaopeng là bởi vừa có màn thể hiện tương đối ổn trong một số buổi đá tập tuyển Trung Quốc vừa qua. Wang Ziming 26 tuổi, có lợi thế về chiều cao (1m87), thuộc biên chế của CLB Beijing Guoan nhưng mới chỉ ghi 8 bàn sau 56 trận ở Beijing Guoan và trước đó là 1 bàn sau 30 trận ở CLB Qingdao Jonoon. Thế nhưng từ năm 2017, cầu thủ này không ghi được bàn nào sau 8 lần ra sân.

Ở cấp các ĐTQG, Wang Ziming từng đá 4 trận trong màu áo U23 Trung Quốc và 2 trận ở ĐTQG nhưng vẫn chưa ghi được bàn nào. Dưới thời HLV Li Tie, Wang Ziming không có cơ hội thi đấu, thậm chí còn không được triệu tập lên ĐTQG khiến người hâm mộ của đội bóng xứ tỷ dân vô cùng lo lắng.

HLV tuyển Trung Quốc đặt niềm tin vào tiền đạo vô danh ở trận gặp Việt Nam
Wang Ziming không quá nổi bật nhưng là chọn hàng đầu của tân HLV Li Xiaopeng 

Theo truyền thông Trung Quốc, ở hai trận sắp tới, HLV Li Xiaopeng khả năng sẽ không thể có sự phục vụ của một số ngôi sao nhập tịch như Elkeson, Alan, Luo Guofu và Fernando. Lý do là bởi nhóm cầu thủ này đã quay về Brazil và chưa biết khi nào mới trở lại Trung Quốc.

Trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra ngày 1/2, tức Mùng 1 Tết Nguyên đán, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Hiện tại, UBND thành phố Hà Nội đã chấp thuận mở cửa đón 20.000 khán giả vào sân Mỹ Đình theo dõi trận đấu này.

Theo thông báo của VFF, vé xem trận đấu gồm 4 mệnh giá: 500.000 đồng-700.000 đồng-900.000 đồng và 1.200.000 đồng. Đây là mức giá tương tự với hai trận đấu trước đó của đội tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản và Saudi Arabia.

Vé sẽ bắt đầu mở bán từ lúc 9h ngày 18/1, kết thúc lúc 24h ngày 20/1 hoặc khi hết vé. Mỗi CĐV sẽ được mua tối đa 4 vé. Trước đó, vé trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản trên sân Mỹ Đình đã bán hết sau chưa đầy 20 phút mở bán.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại