Thứ năm, 25/04/2024 | 19:49
RSS

Báo chí Trung Quốc lo lắng cho đội nhà trước trận gặp Việt Nam

Thứ hai, 17/01/2022, 12:27 (GMT+7)

Báo chí Trung Quốc tỏ ra khá lo lắng khi đội nhà phải làm khách của Việt Nam trước sự cổ vũ của hàng vạn khán giả cuồng nhiệt có mặt trên sân Mỹ Đình.

Tờ Sohu mới đây cập nhật thông tin trận đấu Việt Nam - Trung Quốc vào ngày 1/2 tới (đúng mùng 1 Tết Nhâm Dần) sân Mỹ Đình sẽ mở cửa đón 20.000 khán giả vào sân. Theo thông báo, VFF sẽ phát hành số lượng vé này với 4 mệnh giá: 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng, 1,2 triệu đồng mỗi vé.

Bình luận về thông tin này, cây viết của tờ Sohu tỏ ra lo lắng: "Trận đấu rơi vào Tết Nguyên đán, đồng thời lại có tới 2 vạn khán giả Việt Nam được vào sân. Chỉ thoáng nghĩ tới thôi cũng tưởng tượng được áp lực với đội tuyển Trung Quốc khi phải thi đấu trong hoàn cảnh như vậy".

Báo Trung Quốc lo lắng cho đội nhà trước trận gặp Việt Nam
Tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Trung Quốc vào mồng 1 Tết Nhâm Dần

Trong khi đó, tân HLV Li Xiaopeng tuyên bố không muốn để cho người hâm mộ mất vui ngay dịp đầu năm mới. Ông nói:

"Mục tiêu trực tiếp nhất là không để tuột mất niềm vui trong dịp Tết Nguyên đán, mang đến cho người hâm mộ cả nước niềm vui và một câu trả lời thỏa đáng để xua tan hoài nghi. Tôi hy vọng sẽ giúp các cầu thủ có màn trình diễn tốt. Tôi tự tin rằng các cầu thủ sẽ thi đấu hết mình".

Trong đợt tập trung hiện tại, tân HLV Li Xiaopeng (thay Li Tie) đã gọi đến 52 cầu thủ, trong đó có 4 cầu thủ nhập tịch và 2 ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu. Nhưng hiện mới có khoảng 27 cầu thủ có mặt do phần lớn đang bận thi đấu ở Cúp quốc gia và vòng play-off giải Super League của Trung Quốc.

Trong khi đó, số cầu thủ nhập tịch gồm Elkeson, Alan Carvalho, Aloisio, Fernandinho đều đang bị mắc kẹt ở quê nhà Brazil. Ngoài ra, 2 ngôi sao ở châu Âu gồm Wu Lei và Li Lei còn bận thi đấu cho CLB chỉ tập trung ở Nhật Bản

Mặc dù vậy, số cầu thủ nhập tịch của tuyển Trung Quốc đang nhận sự quan tâm lớn của báo chí nước này, bởi hiện nay và cả trong tương lai không biết họ có trở lại và gắn bó tiếp với đội tuyển nữa hay không.

Thủ quân Wu Xi cho biết: “Về vấn đề các cầu thủ nhập tịch có trở lại hay không, tôi nghĩ với tư cách cầu thủ, chúng tôi không có quyền bình luận hay suy đoán. Chúng tôi chỉ biết rằng nếu họ đến, chúng tôi sẽ tập luyện cùng nhau và cạnh tranh vị trí trong đội hình thi đấu. Còn nếu họ không đến, tôi nghĩ HLV Li Xiaopeng chắc chắn sẽ có giải pháp dự phòng và có nhân sự thay thế”.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại