Thứ tư, 24/04/2024 | 19:33
RSS

Người hâm mộ phản ứng bất ngờ với trận Việt Nam - Trung Quốc

Thứ tư, 19/01/2022, 09:18 (GMT+7)

Khác với những lần mở bán trực tuyến các trận đấu sân nhà trước đó của ĐT Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022, vé xem màn đại chiến với Trung Quốc có sức hút giảm đi rõ rệt dù giá vé không quá cao.

Sau trận đấu với Australia diễn ra vào ngày 27/1 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp đón tuyển Trung Quốc vào ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần (ngày 1/2/2022), lúc 19h00.

Ở trận đấu rất được trông đợi này, SVĐ Mỹ Đình dự kiến sẽ được đón khoảng 20.000 khán giả vào sân xem trực tiếp trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Trung Quốc. VFF mở bán 14.000 vé qua hình thức trực tuyến cho người hâm mộ, còn 6.000 vé dành cho các đối tác của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), các nhà tài trợ ở Việt Nam có nhu cầu mua thêm. 

Theo ghi nhận, vé xem màn đại chiến với Trung Quốc có sức hút giảm đi rõ rệt so với các trận đấu trước đó của tuyển Việt Nam. Theo ghi nhận, sau 30 phút mở bán từ 9h00 ngày 18/1, số lượng vé ở cả 4 mệnh giá 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng và 1.200.000 đồng vẫn còn.

Đây là điều rất bất ngờ nếu so sánh ở lần phát hành vé gần nhất ở trận gặp Saudi Arabia hồi tháng 11, vé loại cao nhất (1.200.000 đồng) được bán hết sạch sau 5 phút mở bán.  Nếu không thể đón lượng CĐV như mong đợi, đây sẽ là thiệt thòi lớn dành cho ĐT Việt Nam khi đánh mất lợi thế với nguồn động lực tinh thần từ đông đảo khán giả trên SVĐ Mỹ Đình. 

Người hâm mộ phản ứng bất ngờ với trận Việt Nam - Trung Quốc
Người hâm mộ khá thờ ơ với trận Việt Nam - Trung Quốc

Ở chuyến hành quân đến đất Úc lần này, ĐT Việt Nam nhiều khả năng sẽ thiếu vắng hai trụ cột trên hàng công là bộ đôi tiền đạo Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Tiến Linh do nhiễm Covid-19. Trong khi đối thiểu cũng thiếu vắng một số cầu thủ nhập tịch vì nhiều lý do khác nhau.

Trong đợt tập trung hiện tại, tân HLV Li Xiaopeng (thay Li Tie) của tuyển Trung Quốc đã gọi đến 52 cầu thủ, trong đó có 4 cầu thủ nhập tịch và 2 ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu. Nhưng hiện mới có khoảng 27 cầu thủ có mặt do phần lớn đang bận thi đấu ở Cúp quốc gia và vòng play-off giải Super League của Trung Quốc.

Trong khi đó, số cầu thủ nhập tịch gồm Elkeson, Alan Carvalho, Aloisio, Fernandinho đều đang bị mắc kẹt ở quê nhà Brazil. Ngoài ra, 2 ngôi sao ở châu Âu gồm Wu Lei và Li Lei còn bận thi đấu cho CLB chỉ tập trung ở Nhật Bản

Mặc dù vậy, số cầu thủ nhập tịch của tuyển Trung Quốc đang nhận sự quan tâm lớn của báo chí nước này, bởi hiện nay và cả trong tương lai không biết họ có trở lại và gắn bó tiếp với đội tuyển nữa hay không.

Thủ quân Wu Xi cho biết: “Về vấn đề các cầu thủ nhập tịch có trở lại hay không, tôi nghĩ với tư cách cầu thủ, chúng tôi không có quyền bình luận hay suy đoán. Chúng tôi chỉ biết rằng nếu họ đến, chúng tôi sẽ tập luyện cùng nhau và cạnh tranh vị trí trong đội hình thi đấu. Còn nếu họ không đến, tôi nghĩ HLV Li Xiaopeng chắc chắn sẽ có giải pháp dự phòng và có nhân sự thay thế”.

Chuyên gia bóng đá Trung Quốc Zhan Jun cho rằng ĐT Trung Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn ở 2 trận đấu sắp tới gặp Nhật Bản và Việt Nam. Tờ Sohu đã trích lời của chuyên gia Zhan Jun: 

"Sức mạnh của ĐT Trung Quốc chắc chắn sẽ sa sút tương đối so với trước đó. Còn nhớ ở trận đấu lượt đi, ĐT Việt Nam suýt chút nữa đã đánh bại Trung Quốc. Vì thế không có gì là không thể khi họ sẽ được thi đấu trên sân nhà.

Kết quả 2 trận đấu sắp tới nhiều khả năng sẽ là 1 hòa và 1 thua. Đương nhiên thua 2 trận sẽ là kết quả tồi tệ nhất. Có lẽ chỉ cần có được 1 điểm trước Việt Nam đã là kết quả mỹ mãn rồi. Điểm mấu chốt vẫn là không được để thua Việt Nam, đội đã không còn gì để mất".

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại