Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:35
RSS

Vì sao giá vé xem trận Thanh Hóa gặp Nam Định đắt kỷ lục?

Thứ tư, 17/06/2020, 13:35 (GMT+7)

Dù đang đứng cuối bảng xếp hạng nhưng giá vé xem CLB Thanh Hóa thi đấu thuộc dạng cao nhất V.League 2020.

Sự kiện:
V.League 2020

Chiều mai 18/6, CLB Thanh Hóa tiếp đón DNH Nam Định trên sân nhà trong khuôn khổ vòng đấu thứ 5 giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam V.League 2020. Đây là trận cầu tâm điểm của vòng đấu cuối tuần này bởi cả 2 đội đang đứng ở cuối bảng xếp hạng.

Một trong những yếu tố khiến trận đấu này được chú ý là... giá vé vào sân rất cao. Cụ thể, CLB Thanh Hóa mới đây vừa niêm yết giá vé cho các trận đấu sân nhà tại V-League 2020 và mức giá vé rẻ nhất là 40.000 đồng (khán đài B), còn mức giá vé cao nhất là… 600.000 đồng (vé VIP khán đài A).

​Ngoài ra, CLB Thanh Hóa cũng bán một số vé VIP khán đài A có mệnh giá 400.000 đồng hoặc 200.000 đồng. Giá vé bình thường khán đài A là 50.000 đồng.

Lý do giá vé xem trận Thanh Hóa gặp Nam Định đắt kỷ lục
Thanh Hóa sẽ tiếp đón Nam Định trên sân nhà cuối tuần này

Mức giá vé 600.000 đồng được đánh giá là rất cao so với mặt bằng chung ở V.League. Được biết một số CLB như Hà Nội, Sài Gòn… chỉ bán mức vé trung bình là 50.000 đồng/vé ở mọi khán đài. Thậm chí, vé xem cả mùa của CLB Hà Nội cũng chỉ có giá… 600.000 đồng.

Khi thi đấu trên sân nhà, ĐT Việt Nam cũng không có mức giá vé cao đến 600.000 đồng/vé. Ở các trận đấu gần nhất thuộc vòng loại World Cup 2022 giá vé xem ĐT Việt Nam được niêm yết là 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng.

Trao đổi với Zing, ông Lê Hoàng - Giám đốc điều hành CLB Thanh Hoá - lý giải: "Vì đây là lần đầu, chúng tôi cũng tính tới việc có thể nhiều người sẽ hiểu nhầm. Chúng tôi vẫn bán vé với giá 40.000-50.000 phục vụ cho các khán giả ngồi ở khán đài A, B như thường lệ. Còn các mức giá từ 100.000-600.000, chúng tôi chỉ bán ở khu VIP và có khoảng 300 vé".

"Do thời gian vừa rồi CLB chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, chúng tôi mới thực hiện thay đổi này. Ban tổ chức đặt ra các mức giá cao ở khu VIP là để hướng đến những khán giả là doanh nghiệp hoặc những người có điều kiện nhằm tìm kiếm sự chung tay ủng hộ, đóng góp cho sự phát triển của đội bóng", lãnh đạo đội bóng xứ Thanh chia sẻ.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN