Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:49
RSS

Vì sao "Gấu Nga" Tupolev-95MS áp sát bán đảo Triều Tiên giữa lúc căng thẳng?

Thứ sáu, 25/08/2017, 19:10 (GMT+7)

Các máy bay ném bom Tupolev-95MS đã bay trên bầu trời Thái Bình Dương, Biển Nhật Bản, Hoàng Hải... Động thái của Nga đã khiến cả Nhật Bản và Hàn Quốc phải điều chiến cơ.

Reuters trích dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, phi đội máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược của Nga Tupolev-95MS đã bay gần bán đảo Triều Tiên, bay qua vùng biển trung lập trên Thái Bình Dương, Biển Nhật Bản Biển Hoàng Hải và Biển Hoa Đông.

Ngoài ra, các máy bay chiến đấu Sukhoi-35S và máy bay cảnh báo sớm A-50 cũng xuất hiện trong phi đội làm nhiệm vụ hỗ trợ. Tuyên bố từ Moscow không cung cấp chi tiết về số lượng máy bay tham gia, thời gian hoặc mục đích của sự kiện này.

Reuters đưa tin, màn phô diễn sức mạnh của Nga bao gồm nhiều máy bay có năng lực thu thập tình báo tối tân. Sự kiện này được Bộ Quốc phòng Nga thông báo cùng ngày khi Moscow than phiền về cuộc tập trận Mỹ - Hàn.

Máy bay Tupolev-95MS đã áp sát bán đảo Triều Tiên khiến Hàn lẫn Nhật cảnh giác. Ảnh: Airliners.net

Máy bay Tupolev-95MS đã áp sát bán đảo Triều Tiên khiến Hàn lẫn Nhật cảnh giác. Ảnh: Airliners.net

Yonhap dẫn lời một quan chức Hàn Quốc giấu tên hôm nay cho rằng máy bay ném bom Nga xâm phạm vùng nhận dạng phòng không nước này, buộc chiến đấu cơ phải cất cánh tới khu vực gần đó. "Khi máy bay Nga bay theo đội hình vào vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc sáng qua, một đội phi cơ không lực chúng tôi cất cánh khẩn". Tuy nhiên, máy bay Nga không xâm phạm không phận Hàn Quốc, ông này nói thêm.

Nga, nước có chung biên giới với Triều Tiên, nhiều lần bày tỏ quan ngại về căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên do chương trình tên lửa hạt nhân của Bình Nhưỡng. Nga cũng thể hiện quan ngại về kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trên mặt đất của Mỹ. 

Tu-95MS có thể mang 8 tên lửa hành trình chiến lược Kh-101 hay tên lửa có khả năng gắn đầu đạn hạt nhân Kh-102 bên ngoài cánh máy bay.

Máy bay Tupolev-95MS của Nga đã khiến cả Nhật Bản và Hàn Quốc phải điều chiến cơ. Ảnh: RT

Máy bay Tupolev-95MS của Nga đã khiến cả Nhật Bản và Hàn Quốc phải điều chiến cơ. Ảnh: RT

Tên lửa Kh-101 có tầm bắn 5.500km và có thể bay ở quỹ đạo cực kì phức tạp ở độ cao chỉ cách mặt đất khoảng 30m. Loại tên lửa này có thể tàng hình trước radar của đối phương và có mức độ sai số là 5m.

Kh-101 có thể được dẫn đường bằng hệ thống định vị GLONASS hoặc quán tính, trong khi đầu đạn có trọng lượng lên tới 400 kg  đối với đầu đạn thường và đầu đạn hạt nhân là 250kg .

Được biết, máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tupolev Tu-95 (Bear) đã được đưa vào biên chế Không quân Liên Xô từ năm 1956. Vào năm 2010, phi đội Tu-95 đã hoàn thành quãng đường bay 30.000km trong vòng 43 giờ đồng hồ và 4 lần tiếp nhiên liệu trên không.

Cận cảnh máy bay Tupolev-95MS. Nguồn: VnTimes

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN