Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:58
RSS

Vì sao đã khởi tố mà không tạm giam kẻ dâm ô bé gái 9 tuổi ở Chương Mỹ?

Thứ bảy, 16/03/2019, 11:20 (GMT+7)

Chiều 15/3, trung tá Trần Trí Dũng - Trưởng Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) - cho biết, đã khởi tố Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú xã Hòa Chính) về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Trưởng công an huyện cũng lí giải việc không tạm giam kẻ dâm ô bé gái 9 tuổi.

Trước đó, ngày 24/2, gia đình Q (9 tuổi) nghe bé gái kể chuyện bị kẻ lạ mặt đón đường khi đi học về. Người này ép lên xe máy đưa đến khu vườn vắng để xâm hại tình dục.

Kiểm tra thấy bé bị trầy xước trên cơ thể nên người thân báo công an. Vài ngày sau đó, cơ quan điều tra thu được hình ảnh camera trước nhà dân ghi lại cảnh Trình chở nạn nhân trên đường. Bị công an bắt khẩn cấp, Trình thừa nhận hành vi dâm ô.

Trình khai, trưa 24/2 đi bán thịt lợn về, phóng xe máy tới khu vực nghĩa trang liệt sĩ xã Hợp Đồng (huyện Chương Mỹ) thì thấy bé gái 10 tuổi đi bộ trên đường nên nảy sinh ý định xấu.

Trình nói dối là người quen của bố cháu bé, muốn chở về và dụ bé lên xe. Chở đi khoảng 5 km, Trình đưa nạn nhân tới vườn chuối vắng người rồi dâm ô. Gây án xong, "yêu râu xanh" để nạn nhân lại vườn chuối và bỏ đi.

Vì sao không tạm giam kẻ dâm ô bé gái 9 tuổi ở Chương Mỹ?
Hình ảnh đối tượng chở nạn nhân ra bụi chuối. Ảnh: Lao Động

Thông tin với PV về sự việc trên, Trung tá Trần Trí Dũng - Trưởng Công an huyện Chương Mỹ TP Hà Nội cho Trí thức trẻ biết, tại cơ quan Công an, Trình đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo Trung tá Dũng, qua kiểm tra xác định cháu V.N.Q. (9 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ - nạn nhân trong vụ án) bị tổn thương ở bộ phận bên ngoài vùng kín.

Vị lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ cho biết, mặc dù đã khởi tố bị can, khởi tố vụ án nhưng Nguyễn Trọng Trình vẫn đang được tại ngoại do đối tượng phạm tội chưa phải đặc biệt nghiêm trọng nên không bị bắt tạm giam.

"Theo luật, bây giờ các tội nghiêm trọng cũng không giam được mà phải rất nghiêm trọng...", Trung tá Dũng nói.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN