Thứ năm, 25/04/2024 | 03:32
RSS

Đối tượng sát hại chủ nhà vì nhắc nhở khi nhậu ra đầu thú

Thứ bảy, 16/03/2019, 11:01 (GMT+7)

Thanh niên rủ một nhóm bạn về nhậu nhưng trò chuyện lớn tiếng gây ảnh hưởng tới các phòng trọ xung quanh khiến chủ trọ nhắc nhở. Mâu thuẫn xảy ra, chủ nhà trọ bị thanh niên đâm tử vong.

Ngày 15/3, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết, đối tượng Lâm Ngọc Hùng (32 tuổi, trọ tại thôn 4, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm), đã tới Công an huyện đầu thú về hành vi giết người.

Liên quan đến vụ án này, Vũ Văn Trụ (30 tuổi, ngụ tại xã Lộc Tân), người cùng Hùng bỏ trốn cũng đã tới Công an huyện Bảo Lâm trình diện, khai báo sự việc.

Hiện, Công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hùng để điều tra về hành vi giết người. Đồng thời, bàn giao hồ sơ vụ án cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng sát hại chủ nhà vì nhắc nhở khi nhậu ra đầu thú
Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, vào tối 10/3, nghi can Hùng rủ thêm một số người bạn về ăn nhậu tại phòng trọ của mình. Trong lúc ăn nhậu, Hùng và những người bạn gây ồn ào, ảnh hưởng đến nhiều người cùng ở trọ. Sau đó, ông Chiêm đến nhắc nhở và yêu cầu Hùng giữ trật tự. Lúc này, giữa Hùng và ông Chiêm xảy ra xô xát, đánh nhau.

Trong lúc ẩu đả, Hùng đã dùng dao đâm ông Chiêm gục tại chỗ. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng, nhưng do vết thương quá nặng, ông được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau 1 ngày cấp cứu, ông Chiêm tử vong.

Sau khi gây án, Hùng cùng Trụ bỏ trốn xuống TP Hồ Chí Minh. Cơ quan điều tra đã vận động gia đình thuyết phục Hùng trở về địa phương đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật  

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN