Thứ tư, 24/04/2024 | 06:02
RSS

HLV U23 Indonesia tự tin ‘hạ đẹp’ cả Thái Lan và Việt Nam ở giải châu Á

Thứ bảy, 16/03/2019, 09:22 (GMT+7)

HLV U23 Indonesia tự tin có thể đánh bại của U23 Việt Nam và Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á tới đây.

Như Tin tức thể thao đã đưa trước đó, để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, HLV Indra Sjafri của U23 Indonesia đã triệu tập nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu về nước, trong đó có Egy Maulana - người được coi là "thần đồng" tại xứ vạn đảo.

So với giải bóng đá U22 Đông Nam Á, giải đấu mà đội bóng trẻ xứ Vạn đảo đã lên ngôi vô địch khi vượt qua cả Việt Nam và Thái Lan ở bán kết và chung kết, U23 Indonesia ở vòng loại U23 châu Á có những sự thay đổi lớn về nhân sự khi triệu tập bổ sung hàng loạt cầu thủ chất lượng.

Do đó, nhà cầm quân sinh năm 1963 tự tin sẽ cùng đội bóng giành vé tới Thái Lan đầu năm tới. "Vòng loại U23 châu Á 2020 có mật độ thi đấu tương tự như U22 Đông Nam Á (2 ngày/trận) và đó là thử thách khó khăn. Tuy nhiên, Indonesia có những kỷ niệm đẹp với cả Thái Lan cũng như Việt Nam", ông nói.


HLV U23 Indonesia tự tin đánh bại cả Thái Lan và Việt Nam ở giải châu Á. Ảnh: Bongda

Bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra trên sân Mỹ Đình từ 22 đến 26/3. Bảng gồm 4 đội Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Brunei. U23 Thái Lan  - chủ nhà vòng chung kết - được đặc cách. Bởi vậy cuộc chiến giành tấm vé đi tiếp là của Indonesia và Việt Nam.

Liên quan tới đội tuyển U23 Việt Nam, hiện bộ đôi hảo thủ Quang Hải và Đình Trọng đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng tham dự vòng loại U23 châu Á trong ít ngày tới, trong khi đó trường hợp của tiền đạo Tiến Linh vẫn còn phải theo dõi.

Trước đó, đội bóng áo đỏ cũng bất đắc dĩ phải nói lời chia tay với 3 cầu thủ Lâm Quý (bị đứt cơ đùi phải), Trần Thành (chấn thương sụn đầu gối) và Trọng Huy (chấn thương cơ đùi trái). Được biết HLV Park Hang Seo sẽ chốt quân số vào ngày 20/3 tới.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN