Thứ năm, 25/04/2024 | 06:25
RSS

Vì sao CLB HAGL bỏ giải vô địch sân 7 người toàn quốc?

Thứ tư, 07/10/2020, 11:05 (GMT+7)

Trưởng đoàn kiêm giám đốc điều hành ông Nguyễn Tấn Anh xác nhận, đội bóng HAGL không thể tham gia giải phong trào với sân chơi 7 người lớn nhất Việt Nam.

Sự kiện:
V.League 2020

Với chiến thắng đậm đà 5-2 trước CLB TP.HCM, HAGL đã chính thức lọt vào top 8 LS V.League 2020 và tham gia vào cuộc đua tới ngôi vô địch ở mùa giải năm nay. Đây là thành tích tốt nhất trong 5 năm trở lại đây của đội bóng phố Núi kể từ ngày khóa 1 Học viện HAGL JMG lên thi đấu chuyên nghiệp.

Để hướng đến việc cạnh tranh đạt ngôi vô địch với những đội bóng rất mạnh trong Top 8, mới đây đã quyết định ban ra lệnh "giới nghiêm" với các cầu thủ. Theo đó, các cầu thủ sẽ không được tham dự giải bóng đá sân 7 người toàn quốc.

Trưởng đoàn kiêm giám đốc điều hành ông Nguyễn Tấn Anh xác nhận: "Ở giải đấu năm nay, cầu thủ HAGL không thể tham dự do ảnh hưởng của dịch covid-19 thể thức và lịch thi đấu của V.League đã thay đổi, trùng với khoảng thời gian mà giải vô địch sân 7 toàn quốc diễn ra. Tôi hy vọng ở mùa giải sau, các giải đấu có sự ổn định, cầu thủ HAGL có thể tham gia sân chơi này".

CLB HAGL ra ‘mật lệch’ trước trận gặp Viettel FC
CLB HAGL thận trọng trước trận gặp Viettel FC

Trong mùa giải trước, các cầu thủ HAGL gồm: Minh Vương, Châu Ngọc Quang, A Hoàng, Kiên Quyết... từng thi đấu ở giải phong trào này dưới màu áo FC Lê Bảo Minh. Trận so tài giữa HAGL và chủ nhà Viettel sẽ diễn ra vào lúc 19h15 ngày 9/10 trên sân Hàng Đẫy. Một trận đấu được dự báo sẽ hết sức hấp dẫn và kịch tính khi hai đội cân sức cân tài và sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia.

Ở lượt đi diễn ra tại sân vận động Hàng Đẫy hai đội đã hòa nhau với tỷ số 3-3 bằng màn dượt đuổi tỷ số hết sức hấp dẫn. HAGL sớm dẫn hai bàn và để đối thủ ngược dòng và phải nhờ tới bàn thắng ở những phút cuối trận của cầu thủ vào sân thay người Văn Anh mới có được 1 điểm sau khi rời sân.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN