Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:33
RSS

Vì sao ca sĩ Kim Ngân cự tuyệt mọi sự trợ giúp của mẹ đẻ và con gái?

Thứ năm, 08/04/2021, 15:00 (GMT+7)

Uẩn khúc gì khiến ca sĩ Kim Ngân thà sống kiếp vô gia cư, lang thang, vạ vật, đói khát... còn hơn nhận sự trợ giúp của mẹ đẻ, con gái?

Ca sĩ Kim Ngân nổi tiếng nhờ nhan sắc nóng bỏng 

Những ngày qua, chuyện ca sĩ Kim Ngân – giọng ca “nóng bỏng” một thời sống kiếp người “nửa tỉnh, nửa mê”, lang thang khắp khu phố Bolsa của Mỹ khiến nhiều người thương cảm. Những đoạn clip mà danh hài Thuý Nga quay lại khi trò chuyện hoặc đưa Kim Ngân đi ăn khi được tung lên mạng xã hội đã rất thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, có không ít người đã đặt câu hỏi: “Những người thân của Kim Ngân ở đâu mà để cô phải sống khổ sở và xót xa đến vậy?”.


Nhan sắc nóng bỏng của Kim Ngân thập niên 80.

Theo tiết lộ của người dì đã nuôi Kim Ngân từ bé thì gia đình nữ ca sĩ chuyển qua Mỹ từ khi cô còn bé. Mẹ cô là một người đàn bà xinh đẹp và nhiều đời chồng. Kim Ngân thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ ruột.

Ông Lê Đức Cường - người sáng lập trung tâm “Người đẹp Bình Dương” ở hải ngoại kể, giữa thập niên 80, Kim Ngân đã có lượng người hâm mộ hùng hậu. 

Sự xuất hiện của cô trên sân khấu khiến khán giả trẻ phát cuồng bởi khi ấy nữ ca sĩ rất xinh đẹp, nóng bỏng và quyến rũ như một bông hồng lửa. Tuy nhiên, giọng hát của cô không quá đặc sắc và bởi thế mà thời gian nổi tiếng của cô chỉ khoảng vài năm.

Chồng cũ của Kim Ngân là Tiến Bắc – em ruột của ca sĩ Thanh Lan. Cả hai có với nhau hai cô con gái xinh đẹp và từng thành lập Trung tâm băng đĩa nhạc Kim Ngân. Tuy nhiên, họ đã “đường ai nấy đi” sau khi Kim Ngân sinh con gái thứ hai.

Sau khi ly hôn, Kim Ngân vẫn tiếp tục điều hành trung tâm băng nhạc mang tên mình và một mình nuôi hai con gái (chồng có chu cấp tiền). Nhưng rồi trung tâm này dần xuống dốc vì không có nguồn tài trợ, bản thân nữ ca sĩ cũng không có tài chính đủ mạnh. Các con gái sau đó không rõ vì lý do gì mà rời bỏ mẹ về sống với bố.

Dì họ của Kim Ngân kể thêm rằng, có một thời người ta đồn đại nữ ca sĩ nghiện ma tuý nên sức khỏe sa sút, nhan sắc tàn tạ và thần kinh không ổn định... nhưng kỳ thực là nữ ca sĩ chịu nhiều cú sốc sau hôn nhân. 

Mẹ của cựu ca sĩ từng nhiều lần đi tìm con gái để đưa về nhà chăm sóc nhưng không được. Có thời điểm, chị họ của Kim Ngân đã tìm ra cô và "dỗ ngon, dỗ ngọt" để đưa cô về sống với mẹ ruột nhưng chỉ được vài ngày cô lại bỏ đi. Từ đó đến nay, cô tránh mặt người thân và cự tuyệt mọi sự giúp đỡ từ phía gia đình.

Cự tuyệt mọi sự giúp đỡ của mẹ đẻ và hai con gái
 
Trizzie Phương Trinh – vợ cũ của Bằng Kiều là một người bạn chơi khá thân với chồng cũ của Kim Ngân. Mới đây, chính Trizzie đã liên hệ với chồng cũ của nữ ca sĩ để xin lại thông tin và giấy tờ tùy thân nhằm làm hồ sơ xin miễn phí khám chữa bệnh cho Kim Ngân theo lời đề nghị của danh hài Thuý Nga.


Thuý Nga đưa Kim Ngân vào chùa gặp sư cô Xuân Liên.

Trizzie Phương Trinh cũng cho biết, nhiều năm sống lang thang, tính tình của Kim Ngân rất hung dữ. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp hoặc khán giả mến mộ muốn giúp đỡ nữ ca sĩ nhưng không phải ai cũng dám lại gần. Cứ lại gần là nữ ca sĩ chửi bới, la hét và chạy trốn.

"Trước đây, tôi từng cầu nguyện có một ai đó đủ duyên, đủ kiên nhẫn và đủ  tình thương để giúp cho chị Kim Ngân. Sau một thời gian thì Thúy Nga xuất hiện. Nhiều người hiểu lầm chúng tôi, họ nói vì sao chị Kim Ngân bị gia đình ruồng bỏ, chồng cũ, mẹ đẻ ruồng bỏ mà không ai giúp.

Chuyện đó là không hề có. Gia đình chị Kim Ngân đã từng muốn đưa chị ấy về ở. Mẹ chị Kim Ngân còn chuẩn bị cả nhà cho chị ấy về nhưng chị ấy không chịu về. Mấy đứa con của chị ấy cũng từng đến gặp để đưa chị ấy đi chữa bệnh nhưng lần nào chị ấy cũng la hét, chửi bới, phải kêu cảnh sát tới.

Cảnh sát tới nhưng không làm được gì vì cứ hễ cảnh sát tới là chị ấy lại tỉnh, nói chuyện như không hề bị bệnh gì. Bởi vậy nên cảnh sát không thể nào đưa chị ấy vào viện hay chỗ cho người tâm thần được, cứ phải mặc chị ấy đi lang thang".

Chia sẻ riêng với Dân Việt, danh hài Thuý Nga cho rằng: "Chị Kim Ngân mắc chứng bệnh thần kinh do sốc tâm lý nhưng do để lâu ngày quá, không có thuốc chữa, không được gặp bác sĩ, không có người chăm sóc… nên mới bị nặng vậy. Khổ một nỗi là Kim Ngân không hợp với những người thân trong gia đình. Cứ hễ gặp người thân là chị ấy lại chạy trốn, không ai tìm ra nổi.


Kim Ngân luôn cự tuyệt mọi sự giúp đỡ của người thân.

Những người xung quanh cũng muốn giúp nhưng vì chị ấy thường "xù lông xù cánh" nên mọi người sợ đến gần, do đó Kim Ngân càng cô quạnh hơn. Tính ra, chị ấy đã sống kiếp vô gia cư hai mươi mấy năm rồi đó. Không hiểu sao tôi lại có thể đến gần được với chị ấy và được chị ấy tin tưởng.

Bây giờ, chị ấy ít chửi bới linh tinh hơn hẳn, nếu có chửi ai đó mà tôi lại nắm tay xoa dịu là chị ấy cũng im luôn. Chắc phải có sự hộ trì của đức Phật tôi mới có thể làm được điều đó bởi trước đây tôi không bao giờ dám nghĩ đến chuyện này".

Kim Ngân cảm nhận được lòng tốt của Thuý Nga

Theo Thuý Nga, việc đưa Kim Ngân trở lại với cuộc sống bình thường sẽ mất khá nhiều thời gian và đòi hỏi cô sẽ phải kiên trì. Nhưng từ trong sâu thẳm, chị rất muốn làm việc này và sẽ cố gắng hết sức. Chị cũng nhận được rất nhiều tình cảm của đồng nghiệp và người hâm mộ từ khắp mọi nơi nên có thêm động lực để làm việc này.

"Thực sự là những gì tôi làm cho Kim Ngân, chị ấy đều cảm nhận được hết. Vì thấy được nên chị ấy tự động thay đổi. Kim Ngân bây giờ như một đứa trẻ vậy, sẽ phải tập thay đổi và khôn lại từ từ. Và càng tiếp xúc với chị ấy, tôi lại càng muốn giúp đỡ để chị ấy sống tốt hơn.

Bên ngoài chị ấy có vẻ dữ tợn vậy thôi chứ kỳ thực bên trong là một người rất yếu đuối, mong manh và tự trọng. Chị ấy không bao giờ ngửa tay xin của ai một đồng nào mặc dù chị ấy xin người ta sẵn sàng cho rất nhiều. Có nhiều người đến cho chị ấy tiền chị còn không thèm lấy mà lựa người mới nhận. Và chị ấy cũng tuyệt đối không xin đồ ăn mà tự bỏ tiền đi mua", Thuý Nga tâm sự thêm.

Thuý Nga kể rằng, cách đây mấy hôm, chị đã đưa Kim Ngân vô tịnh xá Từ Quang (California – Mỹ) để xem chỗ ở. Nữ ca sĩ tỏ ra rất vui vẻ và líu lo hát nhiều hơn bình thường. Tuy nhiên, sau khi Thuý Nga đưa nữ ca sĩ đi cắt tóc, làm móng tay và sửa soạn lại cho đẹp thì Kim Ngân không chịu.

Nữ danh hài 7x cũng nhận định rằng, việc thuyết phục được Kim Ngân vào chùa ở sẽ phải mất một thời gian khá dài. Phải tập cho nữ ca sĩ từng chút một để cô thay đổi thói quen sống nhiều năm.

“Mỗi khi tôi bảo Kim Ngân dọn vào chùa ở thì chị ấy toàn bảo “từ từ đi má”, “chờ má đi lưu diễn về rồi con sẽ đến chùa ngủ”... Hy vọng là tôi sẽ thuyết phục được chị Kim Ngân về chùa ở, càng sớm càng tốt. Thuyết phục chị ấy ai cũng hồi hộp giống như chơi gameshow vậy đó, không biết kết quả ra sao. Tôi cũng hy vọng là ngày 10/4 (sau khi đi xa về) chị ấy sẽ cùng tôi về chùa”, Thuý Nga nói thêm.

Hà Tùng Long
Theo Dân Việt