Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:50
RSS

Vì sao báo Trung Quốc vui mừng khi tuyển Việt Nam tìm lại phong độ?

Thứ ba, 21/12/2021, 15:51 (GMT+7)

Truyền thông Trung Quốc tin rằng phong độ ấn tượng của tuyển Việt Nam ở AFF Cup sẽ giúp chung ta cản bước Astralia ở vòng loại World Cup, điều này có lợi cho đội tuyển Trung Quốc.

Chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Campuchia của đội tuyển Việt Nam cùng thành tích góp mặt ở vòng bán kết AFF Cup 2020 của thầy trò HLV Park Hang Seo nhận được sự quan tâm của báo chí khu vực và quốc tế

Sáng 20/12, tờ Sohu (Trung Quốc) đăng tải bài bình luận về tuyển Việt Nam với tiêu đề: "Từ 0-0 đến 4-0, tuyển Việt Nam có thể trợ giúp tuyển Trung Quốc bằng cách ngáng đường Australia". Bài viết này gây bất ngờ khi đánh giá cao tuyển Việt Nam rồi cho rằng thầy trò HLV Park Hang-seo còn có mục tiêu khác quan trọng hơn cả việc bảo vệ ngôi vương AFF Cup.

Tờ Sohu bình luận: "Sau khi để Indonesia cầm hòa 0-0, tuyển Việt Nam đã lấy lại được sự tự tin trên hàng công và đánh bại Campuchia 4-0. Việc Việt Nam tìm lại mạch chiến thắng chắc chắn là một tin vui với tuyển Trung Quốc.

Bởi, lượt trận tiếp theo tại vòng loại World Cup, Việt Nam sẽ đối đầu Australia. Nếu Việt Nam có thể ngáng cường thành công trước đối thủ này, hy vọng để tuyển Trung Quốc thăng hạng có thể tăng lên rất nhiều.

Ở AFF Cup 2020, Việt Nam vẫn thể hiện được sức mạnh, họ đánh bại Lào và Malaysia với các tỷ số 2-0 và 3-0. Song, Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu Indonesia. Bây giờ, với việc đè bẹp Campuchia, Việt Nam sẽ đối đầu Thái Lan ở bán kết AFF Cup. Đây là chung kết sớm của giải đấu bởi đội thắng có khả năng cao sẽ vô địch.

Đối với riêng tuyển Việt Nam, họ còn có mục tiêu còn quan trọng hơn so với các trận ở AFF Cup, đó là vòng loại World Cup vào tháng Giêng tới. Bây giờ, Việt Nam vẫn còn mục tiêu rất lớn ở vòng loại World Cup đó là không để thua và không kết thúc vòng loại thứ ba với 0 điểm. Chắc chắn, họ không muốn mình tạo ra kỷ lục tồi tệ nhất lịch sử ở vòng loại thứ ba World Cup, trở thành nỗi hổ thẹn trong lịch sử bóng đá châu Á".

Báo Trung Quốc vui mừng khi tuyển Việt Nam tìm lại phong độ ấn tượng
Tuyển Việt Nam đang tìm lại phong độ ấn tượng ở giải AFF Cup

Tờ Sohu cho rằng phong độ tốt của tuyển Việt Nam tại AFF Cup sẽ cản đường Australia ở vòng loại World Cup, điều này có lợi cho tuyển Trung Quốc.

"Ở trận lượt đi vòng loại World Cup, Việt Nam đã chơi rất hay trước Australia, suýt làm nên lịch sử với điểm số đầu tiên. Ở trận đấu vào tháng Giêng tới, Việt Nam phải chơi trên sân khách nhưng chúng tôi vẫn tin rằng Việt Nam có thể làm điều thần kỳ trước cường quốc châu Á này (Australia).

Một khi tuyển Việt Nam cản bước thành công Australia, tuyển Trung Quốc sẽ là đội hưởng lợi. Cơ hội để tuyển Trung Quốc hướng tới vị trí thứ ba, có thể chinh phục suất đá play-off sẽ tăng lên đáng kể".

Kết thúc vòng bảng sau bốn trận đấu, tuyển Việt Nam dính ba thẻ vàng ở ba trận đấu khác nhau. Trận thắng 4-0 trước Campuchia, các cầu thủ không bị trọng tài rút thẻ nào, cũng là trận cuối cùng ở bảng B.

Trước đó, Thành Chung bị phạt một thẻ vàng khi va chạm với Vongchiengkham của Lào. Đội trưởng Ngọc Hải truy cản trái phép tiền đạo Rasid của Malaysia. Còn Tiến Dũng phạm lỗi tranh chấp bóng bổng với một cầu thủ Indonesia.

Theo quy định, cầu thủ lãnh một thẻ vàng ở vòng bảng sẽ được xóa thẻ khi đội tuyển đó vào bán kết. Cầu thủ lãnh 2 thẻ vàng khác nhau ở vòng bảng sẽ nghỉ trận tiếp theo nếu vào bán kết hoặc ở giải đấu cùng cấp độ tiếp theo nếu họ bị loại.

Trường hợp duy nhất của tuyển Việt Nam đang gặp vấn đề là Trần Đình Trọng. Trung vệ sinh năm 1997 bị đau cơ và bỏ ngỏ khả năng ra sân ở 2 trận gặp Thái Lan.

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan cũng xóa được 5 thẻ vàng sau khi vòng bảng kết thúc. Chanathip Songkrasin và Sarach Yooyen không phải lo bị treo giò khi gặp Việt Nam sau 2 thẻ vàng ở trận thắng Philippines.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại