Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:26
RSS

Cựu danh thủ Phạm Như Thuần: ‘Tuyển Thái Lan rất khó lường’

Thứ hai, 20/12/2021, 18:38 (GMT+7)

Theo các chuyên gia, trận bán kết giữa Việt Nam và Thái Lan được đánh giá rất đáng xem bởi đây là hai đối thủ cân sức cân tài.

Khép lại vòng đấu bảng, hai cặp đấu bán kết của AFF Cup đã được xác định. Theo đó tuyển Indonesia sẽ đụng độ chủ nhà Singarpore ở trận bán kết một. Trong khi đó, ở trận bán kết 2, tuyển Việt Nam sẽ so tài với Thái Lan.

Về đối thủ của tuyển Việt Nam ở vòng bán kết, cựu trung vệ đội tuyển Việt Nam Phạm Như Thuần phân tích trên trang Tuổi trẻ: "Thái Lan có lối chơi khá tương tự với Việt Nam nên trận đấu này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Đội thắng sẽ có cơ hội vô địch rất lớn. Sau những gì đã thể hiện, Thái Lan cho thấy sẽ là đối thủ không hề dễ chịu với Việt Nam.

Chất lượng cầu thủ Thái Lan rất tốt. Họ phòng ngự tốt với cặp trung vệ Manuel Bihr - Kritsada Kaman. Trong khi đó, khả năng tấn công rất lợi hại với những tiền vệ xuất sắc như Chanathip hay Supachok. Đặc biệt là ở hàng công với Teerasil Dangda, chân sút 33 tuổi nhưng đã ghi 4 bàn thắng tại giải.

Sức mạnh của Thái Lan rất khó lường. Họ là đội duy nhất toàn thắng cả 4 trận, ngay cả khi dùng đội hình 2 để đá với Singapore trong trận cuối cùng ở bảng A. Hơn nữa, Thái Lan lại rất muốn đánh bại Việt Nam để lấy lại vị thế anh cả trong khu vực. Trong khi đội tuyển Việt Nam sau những trận vừa qua cũng cho thấy không hơn gì Thái Lan.

Một lợi thế khác của Thái Lan chính là thể lực. Cái hay của HLV Alexandre Polking là chấp nhận chơi với đội hình dự bị trước Singapore nhằm dưỡng sức cho các trụ cột cho trận bán kết, trong bối cảnh không biết tuyển Việt Nam sẽ giành ngôi nhất hay nhì bảng B"

Trong khi đó, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng cho rằng, đây là cơ hội để tuyển Việt Nam khẳng định đẳng cấp của mình: "Sau những gì đã thể hiện, Thái Lan là đối thủ mạnh. Thái Lan đá và giành chiến thắng rất thuyết phục tại AFF Suzuki Cup 2020 nên sẽ không dễ dàng có thể đánh bại họ.

Cầu thủ Thái Lan chất lượng, thi đấu bản lĩnh. Nhưng chất lượng cầu thủ Việt Nam hiện nay cũng rất tốt và cho thấy không thua gì Thái Lan như Quang Hải Tuấn Anh, Hoàng Đức hay Công Phượng. Nên tôi vẫn tin thầy trò ông Park sẽ giành chiến thắng trước Thái Lan để vào chung kết".

Sức mạnh của Thái Lan rất khó lường
Tuyển Việt Nam có trận đại chiến với Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020

Với chiến thắng trước Campuchia, tuyển Việt Nam vẫn giữ được mạch trận bất bại liên tục diễn ra từ trận bán kết lượt về với Indonesia vào năm 2016. Hai năm sau, ông Park giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 với 8 trận bất bại (6 trận thắng và 2 trận hoà).

Tuyển Việt Nam có 3 trận thắng và 1 trận hòa ở bảng B AFF Cup 2021. Như vậy, tuyển Việt Nam đã có 13 trận liên tiếp bất bại ở AFF Cup (4 trận hòa và 9 trận thắng). Hiện tại, tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội độc chiếm siêu kỷ lục nếu không thua Thái Lan ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020. Trận đấu lượt đi sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 23/12 trong khi trận lượt về diễn ra sau đó 3 ngày.

Thái Lan được coi là đại kình địch với ĐT Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á và nhiều lần khiến bóng đá Việt Nam phải "ôm hận" trong các giải đấu tại khu vực Thành tích đối đầu giữa hai đội tại Bán kết AFF Cup cũng đang nghiêng về đội bóng xứ chùa Vàng.

Cụ thể, ĐT Việt Nam chỉ thắng Thái Lan đúng 1 lần ở Bán kết. Đó cũng là trận đấu diễn ra cách đây những 23 năm tại AFF Cup 1998 (khi ấy còn gọi là Tiger Cup 98). Lúc bấy giờ, Việt Nam đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-0 tại Hàng Đẫy bằng các bàn thắng của Việt Hoàng, Hồng Sơn và Sỹ Hùng song đáng tiếc đã để thua Singapore ở chung kết và chỉ giành được ngôi Á quân.

Sau đó, ĐT Việt Nam có thêm 3 lần chạm trán Thái Lan ở Bán kết AFF Cup nhưng chưa từng được nếm mùi chiến thắng với 2 thất bại và 1 trận hòa. Tính tổng cộng những lần gặp nhau tại giải đấu số 1 Đông Nam Á, ĐT Việt Nam thắng 2, hòa 2 và thua 5 trước ĐT Thái Lan. Dù vậy mọi thứ đã là quá khứ. Chúng ta chưa từng thua Thái Lan và các đội bóng trong khu vực dưới thời của HLV Park Hang Seo

ĐT Việt Nam đã bất phân thắng bại với Thái Lan trong 2 lần đối đầu gần nhất tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, một lần giành thắng lợi tại King's Cup 2019. Ở cấp độ U23, Việt Nam từng đại thắng 4-0 Thái Lan ở Vòng loại U23 châu Á 2020, hòa 2-2 ở SEA Games 30 và thắng 2-1 ở giải giao hữu M-150 Cup.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại