Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:25
RSS

‘Tuyển Việt Nam hãy chứng minh đẳng cấp trước Thái Lan’

Thứ hai, 20/12/2021, 12:00 (GMT+7)

Theo cựu danh thủ Mạnh Dũng, Thái Lan rất mạnh ở mùa giải năm nay nhưng tuyển Việt Nam không hề kém cạnh nên chúng ta không việc gì phải ngại đối thủ này.

Sau chiến thắng 4-0 trước Campuchia, tuyển Việt Nam xếp thứ 2 bảng B và sẽ phải gặp Thái Lan ở bán kết, một đối thủ rất nặng ký mà thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ phải vượt qua để có thể bảo vệ thành công ngôi địch AFF Cup.

Nhận xét về tuyển Thái Lan, đối thủ sắp tới của tuyển Việt Nam, cựu danh thủ Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ trên sóng truyền hình của Next Media. "Những ai dày dạn kinh nghiệm bóng đá trong nước và quốc tế thì đều thấy sự chênh lệch đẳng cấp của bóng đá Thái Lan với ĐNÁ. Gần đây đội tuyển Việt Nam có nhiều thành tích và tiến bộ về phong độ. Nhưng về đẳng cấp, có lẽ ta vẫn chưa so được với Thái Lan.

Có thể ở vài giải, Thái Lan chưa có thành tích tốt, thậm chí bỏ vài giải… nhưng đừng vì thế mà bỏ qua Thái Lan. Chúng ta giả sử bỏ Thái Lan ở ĐNÁ, liệu có thể thống trị khu vực như Thái Lan đã từng không? Gần đây, cũng có những thế lực lại nổi lên rồi, như Singapore vậy.

Nên giờ ta gặp Thái Lan là may. Trong tâm thế Thái Lan, họ vẫn luôn nghĩ chúng ta ở dưới họ. Có thể họ sẽ chủ quan khi gặp Việt Nam. Với các cầu thủ biết tôn trọng đối thủ của Việt Nam, chúng ta có thể thắng nhờ điều đó.

Bán kết cũng có 2 trận, nếu chúng ta làm chưa tốt ở trận đầu thì có thể làm lại ở trận sau. Thái Lan cũng luôn phải lo về tinh thần của ĐTVN. Khi chúng ta gặp khó khăn thì chúng ta sẽ cố gắng tìm đường ra. Thái Lan chơi rất tốt ở bảng A, nhưng Việt Nam đâu có kém, nên không phải sợ Thái Lan".

Nhiều ý kiến cho rằng đội tuyển cần cố gắng để gặp Singapore ở bán kết, như vậy sẽ dễ vào chung kết hơn. Tuy nhiên cựu danh thủ Mạnh Dũng không đồng tình với nhận định này: "Chuyện đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan có thể không như mong muốn của nhiều người. Nhưng khi chúng ta là ĐKVĐ, là đội bóng lớn thì gặp ai cũng phải thắng. Như thế lên ngôi vương mới xứng đáng. Chứ nếu chúng ta vô địch bằng việc toan tính thế này thế kia, dù ta nâng cúp chưa chắc các đối thủ đã phục.

Trước đây Thái Lan vô địch, họ thắng từ đầu tới cuối, các đối thủ đều phải phục. Đó là điều giờ chúng ta mong ĐTVN làm được. Đấy là điều chúng ta mới đang mong chờ. Nếu năm nay ĐTVN bảo vệ được ngôi vô địch thì mới thật sự là đẳng cấp. Còn hiện tại là ta chưa nên dùng từ đẳng cấp đó.

Từ khi HLV Park dẫn dắt tuyển Việt Nam, chúng ta chưa thắng Thái Lan ở trận chính thức nào. Ông chưa thua đội ĐNÁ nào, nhưng với Thái Lan là cũng chưa thắng đâu. Nếu chúng ta thắng Thái Lan ở bán kết là phần nào thể hiện đẳng cấp rồi đấy. Mà sau đó bảo vệ thành công ngôi vô địch thì sẽ là thực sự đẳng cấp".

Tuyển Việt Nam không việc gì phải sợ Thái Lan
Tuyển Việt Nam sẽ so tài với Thái Lan ở bán kết AFF Cup

Chung quan điểm với BLV Anh Ngọc, BLV Quang Tùng nhận: "Chúng ta cứ nghĩ Việt Nam thắng 4-0 là đủ, tôi cũng nghĩ Malaysia sẽ kháng cự Indonesia cơ. Nhưng sang hiệp hai, Indonesia cứ mặc sức tấn công. Malaysia làm chúng ta thất vọng. HLV Sing Tae-yong đã làm rất tốt. Indonesia chơi tốt thì ta phải chấp nhận gặp Thái Lan thôi.

Có thể thời tiết ở Singapore hơi nóng nên chúng ta bị hao hụt thể lực. Và có vẻ chúng ta chưa sẵn sàng để thắng đậm hơn. Khả năng chúng ta không nghĩ tới việc thắng 5, 6 bàn từ đầu, nghĩ rằng 4 bàn là đủ.

Nếu chúng ta đặt mục tiêu 5, 6 bàn từ đầu thì có lẽ sẽ làm được. Nhưng sau đó chúng ta xem Indonesia đá trước Malaysia rồi mới tăng dần yêu cầu về bàn thắng lên thì khó đá, vì Campuchia cũng không dễ cho ta làm vậy. Ở Bán kết có 2 HLV Hàn Quốc thì cũng hấp dẫn. Tôi thì vẫn nghĩ gặp Singapore sẽ dễ chơi hơn!".

Theo ghi nhận ngay tại sân vận động Bishan ngay sau khi trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Campuchia kết thúc, các cầu thủ áo đỏ không hề ăn mừng mà tỏ ra vô cùng khó chịu vì không thể vượt mặt Indonesia trên BXH chung cuộc.

Vừa được BHL thông báo là sẽ nhì bảng và gặp Thái Lan ở bán kết, các cầu thủ ĐT Việt Nam đã không giấu nổi sự thất vọng. Dù không thể hoàn thành mục tiêu lấy ngôi đầu bảng B, ĐT Việt Nam vẫn tạo ra thành tích vô cùng ấn tượng ở vòng bảng AFF Cup 2021 sau trận thắng Campuchia. Chúng ta đã làm được điều mà không đội bóng nào có thể thực hiện tại giải đấu năm nay. 

Theo đó, với thắng lợi 4-0 trước Campuchia, ĐT Việt Nam là đội bóng duy nhất không để thủng lưới bàn nào tại vòng bảng AFF Cup 2021. Một đội bóng đẳng cấp khác của Đông Nam Á là ĐT Thái Lan cũng đã phải nhận 1 bàn thua ở giải đấu trước Philippines. Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2021 giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 23/12, trận lượt về sẽ diễn ra vào 3 ngày sau đó.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại