Thứ năm, 28/03/2024 | 20:50
RSS

Vì món nợ 3 triệu, gã đàn ông sát hại cô gái sau khi quan hệ trong nhà nghỉ

Chủ nhật, 28/06/2020, 10:00 (GMT+7)

Liên quan đến vụ cô gái bị sát hại trong nhà nghỉ, ngày 27/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ Trần Minh Tâm (29 tuổi, ngụ TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) đề điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Chiều 26/6, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ đối tượng Trần Minh Tâm (SN 1991, ngụ phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai), nghi can sát hại cô gái trong nhà nghỉ vào sáng cùng ngày.

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng, nhân viên nhà nghỉ Đức Phát (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) sau khi thấy người thanh niên thuê phòng đi ra vội vã đã nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên lên kiểm tra thì phát hiện tại phòng 109, cô gái cùng thuê phòng nghỉ tại đây đã tử vong. Sự việc ngay sau đó được trình báo công an. Công an tỉnh Đồng Nai xác định đây là vụ án mạng và lập tức tổ chức truy bắt hung thủ.

Nội dung vụ việc bước đầu được xác định, sáng sớm cùng ngày, thanh niên vào thuê phòng nghỉ theo giờ, sau đó ít phút có một cô gái cùng vào. Tuy nhiên, chỉ khoảng 15 phút sau thanh niên trên đã trở ra, lấy xe máy vội vã rời nhà nghỉ.

Qua quá trình lấy lời khai nhân chứng cũng như trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, lực lượng điều tra đã xác định được nghi phạm liên quan đến vụ án chính là Trần Minh Tâm. Ngay sau đó, các trinh sát đã nhanh chóng tỏa ra các hướng, dò xét các đầu mối để tìm tung tích của đối tượng.

Vì món nợ 3 triệu, gã đàn ông sát hại cô gái sau khi quan hệ trong nhà nghỉ
Chân dung đối tượng Tâm. Ảnh: GĐXH

Đến 15h chiều 26/6, các trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định được đối tượng Tâm đang lẩn trốn tại nhà bà ngoại tại ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom và nhanh chóng tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tâm khai đã quen chị T. vào năm 2019 tại một quán massage ở Biên Hoà. Sau nhiều lần nhắn tin, chị T. mượn Tâm 3 triệu và được đồng ý. Tuy nhiên, sau nhiều lần hứa hẹn, chị T. vẫn chưa chịu trả tiền cho Tâm.

Sáng 26/6, Tâm hẹn chị T. đến nhà nghỉ để nói chuyện. Tại đây hai người quan hệ tình dục, sau đó chị T. xin hẹn ngày khác sẽ trả tiền nhưng Tâm không đồng ý.

Bực tức, Tâm đã rút dao đâm chị T. khiến nạn nhân tử vong. Sau khi ra tay sát hại chị T, Tâm cướp 1 điện thoại iPhone của chị này rồi đi xe ôm về huyện Trảng Bom bán với giá 600 ngàn đồng.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN