Thứ năm, 25/04/2024 | 21:33
RSS

VFF sẽ làm việc với Pau FC để Quang Hải có thể dự AFF Cup 2022

Thứ sáu, 16/09/2022, 07:08 (GMT+7)

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh tiết lộ, VFF sẽ làm việc với phía Pau FC để hy vọng Quang Hải có thể trở về dự AFF Cup cuối năm nay.

Vừa qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức Lễ công bố nhà tài trợ chính Giải bóng đá giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022. Giải sẽ diễn ra từ ngày 21 - 27/9 tại sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) gồm có ĐT Việt Nam, ĐT Singapore và ĐT Ấn Độ. 

Thông qua giải đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội thử nghiệm chiến thuật và nhân sự mới cho giải vô địch bóng đá các quốc gia Đông Nam Á AFF Cup 2022 vào cuối năm nay.

Tổng Thư kí VFF Lê Hoài Anh nói về giải đấu: "Sau khi trao đổi các vấn đề về chuyên môn với HLV trưởng Park Hang-seo, VFF đã mời hai ĐT Singapore và ĐT Ấn Độ. ĐT Singapore là một trong 4 đối thủ cùng bảng với ĐT Việt Nam. Do vậy, thi đấu với nhau ở giải giao hữu sắp tới cũng là cữ dượt tốt đối với cả hai đội tuyển. Bên cạnh đó, VFF hi vọng sự góp mặt của ĐT Ấn Độ, đại diện mạnh của khu vực Nam Á, sẽ giúp giải đấu hấp dẫn hơn, giàu sức cạnh tranh".

VFF sẽ làm việc với Pau FC để Quang Hải có thể dự AFF Cup 2022
Quang Hải vẫn còn cơ hội dự AFF Cup 2022

AFF Cup 2022 dự kiến khởi tranh cuối tháng 12/2022 đến đầu tháng 1/2023, sau khi World Cup 2022 kết thúc. Đây là thời điểm không nằm trong kế hoạch của FIFA Days, nên Pau FC không có trách nhiệm nhả quân và Quang Hải rất khó dự giải AFF Cup cuối năm nay.

Tuy nhiên, theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, VFF sẽ làm việc với phía Pau FC để hy vọng Quang Hải có thể  trở về dự AFF Cup: "Lịch thi đấu của các cầu thủ chuyên nghiệp rất bận rộn. Các cầu thủ được về thi đấu cho ĐTQG nếu đó là thời gian FIFA's Day thôi. VFF sẽ có trao đổi với Pau FC, về mặt nguyên tắc thì không được nhưng chúng ta vẫn sẽ liên hệ, tìm xem có cơ hội nào không?".

Theo lịch thi đấu, tại giải Tam hùng tuyển Việt Nam sẽ gặp Singapore vào ngày 21/9 và gặp Ấn Độ vào ngày 27/9. Cặp đấu giữa Ấn Độ và Singapore sẽ diễn ra vào ngày 24/9. Tất cả các trận đấu đều diễn ra lúc 19h00.

VFF cũng vừa công bố mức giá vé xem giải đấu giao hữu này. Theo đó, có 3 mức giá vé xem tuyển Việt Nam đấu Ấn Độ và Singapore là 200 nghìn đồng, 400 nghìn đồng và 500 nghìn đồng. Còn trận tuyển Ấn Độ vs Singapore có mệnh giá duy nhất là 100 nghìn đồng.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam mở bán vé từ 15h00 ngày 14/9 đến 12h00 ngày 16/9 theo kênh online (ứng dụng VinID). Mỗi người được mua tối đa 4 vé/trận. Tại Giải bóng đá giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022, đội vô địch sẽ nhận mức thưởng là 30.000 USD. Trong khi đó, 2 đội giải nhì và ba sẽ lần lượt nhận mức thưởng là 20.000 và 10.000 USD.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại