Thứ năm, 18/04/2024 | 21:33
RSS

VFF quyết định bất ngờ về giải ASIAD 19

Thứ năm, 27/04/2023, 11:45 (GMT+7)

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có quyết định quan trọng về các giải đấu quốc tế trong những tháng tới của bóng đá trẻ Việt Nam.


U20 Việt Nam được quy hoạch dự giải ASIAD 19.

Hiện U22 Việt Nam đã có mặt tại nước chủ nhà Campuchia để bước vào hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games 32.

Sau SEA Games 32, bóng đá trẻ Việt Nam sẽ thi đấu tại ASIAD 19, Vòng loại U23 châu Á 2024 và vòng chung kết U23 Đông Nam Á 2023.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có quyết định quan trọng về các giải đấu quốc tế trong những tháng tới của bóng đá trẻ Việt Nam.

Cụ thể, VFF quyết định sẽ sử dụng đội U20 Việt Nam thi đấu tại ASIAD 19 và VCK U23 Đông Nam Á 2023, thay vì lứa tuổi U23 như quy định. Điều này sẽ giảm tải cho lứa U22 hiện tại và đồng thời không ảnh hưởng tới nhân sự của các CLB thi đấu tại V.League.

VFF nhiều khả sẽ lựa chọn một nhà cầm quân khác dẫn dắt lứa U20 Việt Nam tham dự ASIAD 19 (diễn ra tại Trung Quốc từ 23/9 đến 8/10) và VCK U23 Đông Nam Á 2023 (dự kiến tại Thái Lan vào cuối năm).

HLV Troussier sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự Vòng loại U23 châu Á 2024 và cùng U22 Việt Nam tranh tài ở giải giao hữu Panda Cup 2023 tại Trung Quốc vào tháng 6 tới.

Lúc này, U22 Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội thể thao Đông Nam Á tại Campuchia. Nếu như U22 Việt Nam di chuyển sang Campuchia từ ngày 26/4, thì đến ngày 3/5, đoàn thể thao Việt Nam với số lượng đông đảo do Trưởng đoàn Đặng Hà Việt - Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT dẫn đầu, mới di chuyển sang Campuchia.

Do vậy để kịp có mặt ở lễ thượng cờ, Phó Trưởng đoàn Hoàng Quốc Vinh và một số cán bộ sẽ sang trước. Một số cầu thủ U22 Việt Nam khả năng cao được chọn lựa tham dự buổi lễ quan trọng này.

Tại SEA Games 32, ĐT U22 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp ĐT U22 Lào vào ngày 30/4. Trước đó, tại cuộc họp kỹ thuật, U22 Việt Nam sẽ chốt lại danh sách chính thức gồm 20 cầu thủ và giữ lại thêm 1 thủ môn dự phòng.

Trần Văn Minh
Theo Giáo dục & Thời đại