Thứ năm, 28/03/2024 | 22:52
RSS

VFF muốn U23 lấy tuyển Việt Nam làm tấm gương

Thứ sáu, 11/02/2022, 09:45 (GMT+7)

Thay mặt VFF, Phó chủ tịch Cao Văn Chóng đã gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn đội U23 Việt Nam và giao chỉ tiêu cho đội ở giải U23 Đông Nam Á.

Để chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á được tổ chức tại Campuchia từ ngày 14/2 đến 26/2, U23 Việt Nam do HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt đang có chuyến tập huấn tại Bình Dương. Đội vừa giành chiến thắng 3-0 trước U19 Bình Dương với một lối chơi có phần hiệu quả và đẹp mắt.

Trước buổi tập của U23 Việt Nam trên sân Bình Dương vào chiều 9/2, lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam (VFF) cùng Công ty cổ phần bóng đá Becamex Bình Dương đã đến thăm, động viên và tặng quà cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam.

Thay mặt VFF, Phó chủ tịch Cao Văn Chóng đã gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn đội cũng như đánh giá cao những nỗ lực tập luyện của U23 Việt Nam trong thời gian qua, và giao chỉ tiêu cho toàn đội ở giải U23 Đông Nam Á 2022.

“LĐBĐ Việt Nam mong muốn U23 Việt Nam sẽ thi đấu hết mình để đạt thành tích tốt nhất. Nhưng không phải vì thành tích mà các bạn phải chịu áp lực. Chúng ta muốn thắng nhưng phải thể hiện tinh thần Việt Nam. Các bạn lấy hình ảnh các anh, các chị thi đấu vừa qua để làm động lực.

Thi đấu trong bối cảnh dịch bệnh phải hết sức cảnh giác, tập trung. Bất cứ thành viên nào dương tính với Covid-19 sẽ rất kẹt vì không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân mà còn cả đội ”, Phó Chủ tịch Cao Văn Chóng chia sẻ.

VFF muốn U23 lấy hình ảnh tuyển Việt Nam làm tấm gương
U23 Việt Nam quyết tâm vô địch U23 Đông Nam Á

Thay mặt U23 Việt Nam, HLV Đinh Thế Nam đã gửi lời cảm ơn về sự quan tâm của lãnh đạo VFF trong thời gian qua, phía CLB Bình Dương đã tạo mọi điều kiện để U23 Việt Nam tập luyện. Thuyền trưởng U23 Việt Nam hứa sẽ nỗ lực hết mình vì bóng đá, vì hình ảnh Việt Nam.

“Thay mặt toàn đội, chúng tôi hứa sẽ nỗ lực thi đấu hết mình để mang lại thành tích tốt nhất có thể cũng như giữ hình ảnh đẹp của Việt Nam trên trường quốc tế”, HLV Đinh Thế Nam cho biết.

Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra từ ngày 14 đến 26/2 tại Campuchia. U23 Việt Nam tham dự giải đấu này với nòng cốt là lứa U21, do nhiều cầu thủ U23 bận thi đấu ở giải trong nước.

Theo dự kiến, HLV Park Hang Seo sẽ sang Campuchia dự khán giải đấu này với tư cách khán giả, để lựa chọn thêm những nhân tố nổi bật cho SEA Games 31 cũng như đội tuyển quốc gia trong gia đoạn tới.

Tại giải lần này, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với các đối thủ là Thái Lan và Singapore. Một bảng đấu khá cân bằng hội tụ những ứng cử viên cho ngôi vô địch năm nay.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 31 tổ chức vào tháng 5/2022, HLV Park Hang Seo sẽ thôi đảm nhiệm cương vị quản lý tại U23 Việt Nam. Điều này đã được chính nhà cầm quân người Hàn Quốc xác nhận:

Đến trung tuần tháng 3, ĐTQG sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị đấu Nhật Bản và Oman, còn U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31. Cho tới khi kết thúc hợp đồng, tôi còn phụ trách các đội tuyển ở 2 giải đấu là SEA Games 31 và AFF Cup 2022".

 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại