Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:08
RSS

VFF chốt kế hoạch tập trung năm 2020 của tuyển Việt Nam

Thứ tư, 30/09/2020, 16:01 (GMT+7)

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thông báo kế hoạch tập trung trong năm 2020 của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Sự kiện:
AFF Cup 2020

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các giải đấu quốc tế của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong năm 2020 đã được hoãn sang năm 2021 và thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có giải đấu nào để thi đấu những tháng tới.

Để có thể chủ động và có sự chuẩn bị tốt nhất cho các giải đấu năm sau, mới đây Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã cố bố bản kế hoạch chi tiết của ĐT Việt Nam trong năm 2021.

Theo đó, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tập trung 5 đợt, cụ thể đợt 1 diễn ra từ 22/3 đến 30/3. Đợt 2 từ 31/5 đến 8/6. Đợt 3 từ 30/8 đến 7/9. Đợt 4 từ 4/10 đến 12/10. Đợt 5 từ 8/11 đến 16/11. Nếu như tính thêm cả thời gian hội quân để chuẩn bị cho AFF Cup thì ĐT Việt Nam sẽ hội quân 6 đợt trong năm 2021.

Theo thông báo mới nhất của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, AFF Cup 2021 sẽ được tổ chức từ 11/4 đến 8/5/2021, với điều kiện các quốc gia trong khu vực đã kiểm soát tốt dịch Covid-19. 

VFF chốt kế hoạch tập trung năm 2020 của tuyển Việt Nam
Tuyển Việt Nam ​sẽ tập trung 5 đợt cuối năm 2020

Về thể thức giải đấu, vòng bảng gồm 2 bảng đấu, mỗi bảng 5 đội, lấy 2 đội đứng đầu đi tiếp. Từ vòng bán kết, các trận đấu diễn ra có lượt đi lượt về, áp dụng luật bàn thắng sân khách. Với lịch thi đấu này, bộ đôi trung vệ đội tuyển Việt Nam là Duy Mạnh và Đình Trọng nhiều khả năng kịp tham dự giải bóng đá vô địch Đông Nam Á khi kịp bình phục chấn thương vào cuối năm nay.

Theo lịch thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 ĐT Việt Nam sẽ đến làm khách trên sân ĐT Malaysia vào ngày thi đấu thứ 8 (13/10/2020), sau đó trở về sân nhà để tiếp đón ĐT Indonesia vào ngày thi đấu thứ 9 (12/11/2020). Trận đấu cuối cùng của ĐT Việt Nam tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á là chuyến đến làm khách trên sân ĐT UAE tại ngày thi đấu thứ 10 (17/11/2020).

Hiện tại, ĐT Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận. Tiếp theo là Malaysia (5 trận, 9 điểm), Thái Lan (5 trận, 8 điểm), UAE (4 trận, 6 điểm) và xếp cuối cùng là Indonesia (5 trận, 0 điểm).

Nếu thầy trò HLV Park Hang Seo là chủ nhân của 1 trong 2 tấm vé góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và tiến sâu vào trận chung kết AFF Cup thì ĐT Việt Nam sẽ thi đấu khoảng 20 trận trong năm sau. Đây hứa hẹn sẽ là một năm bận rộn với chiến lược gia người Hàn Quốc cũng như bóng đá Việt Nam.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN