Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:42
RSS

Vé trận Việt Nam- Malaysia bán hết chỉ trong 3 phút ở đợt bán đầu tiên

Thứ năm, 19/09/2019, 15:12 (GMT+7)

10h ngày 19/9 Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã mở phiên bán vé đầu tiên trận Việt Nam -Malaysia thông qua ứng dụng VinID, khá bất ngờ vé trận đấu này đã bán hết chỉ trong vòng gần 3 phút.

10h ngày 19/9 Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã mở phiên bán vé đầu tiên trận Việt Nam- Malaysia thông qua ứng dụng VinID, khá bất ngờ vé trận đấu này đã bán hết chỉ trong vòng gần 3 phút. Nhiều người không khỏi thất vọng khi đã không mua được lượng vé ưng ý trong những ngày qua.

Trong ngày hôm nay 19/9, VFF sẽ mở bán trong hai phiên khác vào lúc 15h00 và 22h00. Vé vẫn được bán trên ứng dụng VinID. Mỗi người chỉ được mua 1 lần bằng CMND/Thẻ căn cước công dân. Mỗi lần tối đa 4 vé.

Việc mở bán thành nhiều đợt tạo điều kiện cho những người hâm mộ có nhiều cơ hội mua vé, thay vì một khung giờ như trước đây. VFF sẽ bán 27.000 vé cho người hâm mộ. Trong đó, theo quy định của FIFA, CĐV đội khách sẽ nhận được 8% tổng số vé.

Theo đó, có 4 mệnh giá vé để người hâm mộ lựa chọn: 200.000 đồng, 300.000 ngàn đồng, 400.000 đồng, 500.000. VFF dành 500 vé ưu tiên bán cho lực lượng thương binh và chỉ bán duy nhất trong ngày 10/10, ngày diễn ra trận đấu Việt Nam - Malaysia.

Vé mua thành công sẽ được ban tổ chức trả qua dịch vụ chuyển phát nhanh VNPost từ ngày 27/9 đến 7/10.

Vé trận Việt Nam- Malaysia bán hết chỉ trong 3 phút
Việt Nam sẽ tiếp đón Malaysia vào ngày 10/10 tới. Ảnh: Internet

Vào ngày 10/10 tới đội tuyển Malaysia sẽ đến làm khách tại  SVĐ Mỹ Đình của Việt Nam, nơi họ đã thất bại trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 và về Nhì ở giải đấu này cách đây một năm.

Để trả món nợ đã vay trước tuyển Việt Nam, người Mã có sự chuẩn bị rất kỹ cho lần tái đấu lần này. Qua hai lượt trận đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022 đội tuyển Malaysia đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn mới với khả năng tấn công máu lửa họ cho thấy sự tiến bộ đáng kinh ngạc từ sau AFF Cup 2018 và được dự báo là là đối thủ xứng tầm của Việt Nam và Thái Lan ở giải đấu năm nay.

Tuy vậy, HLV Tan Cheng Hoe dường như chưa thực sự hài lòng về hàng công của đội bóng, và đang đi tìm một nhân tố mới để xuyên thủng hàng phòng ngự kỷ luật của đội bóng áo đỏ.

Theo tờ New Strait Times, người được nhắm đến là Syafig. Cầu thủ mang áo số 20 này đã nổ súng trong cả hai trận đấu đầu tiên tại bảng G. Trong màu áo của Johor Darul Ta’zim mới đây Syafig cũng đã ghi cú đúp trong chiến thắng của đội nhà ở Malaysia Cup tuần trước.

Trả lời phỏng vấn, Syafig cũng bày tỏ quan điểm: "Tôi có thể chơi bất kỳ vị trí nào cho đội bóng. Các HLV quyết định vị trí và tôi sẽ làm hết sức mình. Khi được thông báo sẽ chơi ở vị trí tiền đạo cắm, tôi tự nhủ cần duy trì phong độ tốt như đã ghi bàn cho ĐT Malaysia ở hai trận vừa qua. Tôi nghĩ mình đã làm tốt."

Các chuyên gia cho rằng Syafig phù hợp với vị trí đá cắm của HLV Tan Cheng Hoe với thể lực xung mãn, khả năng dứt điểm đa dạng Syafig sẽ là thử thách thực sự cho hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam vào ngày 10/10 tới.

Sau trận đấu này, nửa năm sau đó thầy trò HLV Park Hang Seo mới hành quân sang Malaysia và làm khách của Á quân AFF Cup 2018 vào ngày 31/3/2020.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN