Thứ năm, 28/03/2024 | 18:39
RSS

Uống rượu ngâm hạt cây rừng, 3 anh em ruột tử vong

Thứ sáu, 12/07/2019, 07:50 (GMT+7)

Uống rượu ngâm hạt trái cây rừng, nhóm thanh niên ở tỉnh Khánh Hòa bị ngộ độc khiến 3 người tử vong.

Uống rượu ngâm hạt cây rừng, 3 anh em ruột tử vong
Uống rượu ngâm hạt trái cây rừng, nhóm thanh niên bị ngộ độc khiến 3 người tử vong (Ảnh minh hoạ)

Chiều tối 11/7, công an huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đang làm rõ vụ việc 3 người chết 2 nguy kịch nghi do ngộ độc rượu ngâm hạt trái cây rừng, theo báo giao thông

Trước đó, tối 10/7, tại khu vực rừng ở xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, giáp tỉnh Lâm Đồng, một nhóm thanh niên lấy bình rượu ngâm với hạt cây rừng ra uống. Khoảng 2 giờ sau, 5 người thấy bắt đầu mệt, khó thở, đau quặn bụng, nôn ói với dấu hiệu ngộ độc.

Trong số nhóm người vào rừng có anh Cao Văn Phương (SN 1993) không uống được rượu nên còn tỉnh táo. Anh Phương đưa được nhóm người ra khỏi rừng nhưng 3 người đã tử vong. 2 người còn lại được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Các nạn nhân tử vong cùng ngụ xã Khánh Trung huyện Khánh Vĩnh là Cao Văn Hưng (SN 1989) và em ruột Cao Văn Yên (SN 1997), Cao Văn Hoàng (SN 1997). Hai người nguy kịch là Cao Văn Lộc (SN 1998, ngụ xã Khánh Trung) và Triệu Đức Trung (ngụ xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh).

Trả lời Dân Việt, bác sĩ Diệp Bảo Lộc, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) nhóm người trên uống rượu từ tối 10/7 và đến 11/7. Hai người nguy kịch đã được nhân viên y tế của Trung tâm cấp cứu,sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Hiện, chưa rõ trái cây rừng thuộc loại nào. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mai Anh (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN