Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:45
RSS

Ưng Đại Vệ phủ nhận tin đồn thất thiệt về đời tư

Thứ hai, 13/03/2023, 07:07 (GMT+7)

Trong một sự kiện mới đây, Ưng Đại Vệ đã lên tiếng về thông tin phá sản cùng số nợ hàng tỉ đồng, phải còng lưng đi trả nợ nhiều năm.

Sau thời gian vắng bóng khỏi làng giải trí mới đây Ưng Đại Vệ đã trở lại để thực hiện chuỗi chương trình Thanh âm hòa ca tại các điểm trường trên khắp cả nước với mong muốn truyền cảm hứng, động lực tới các bạn trẻ đam mê theo đuổi âm nhạc. 

Tại sự kiện, khi trò chuyện với truyền thông, Ưng Đại Vệ đã lần đầu trải lòng về những tin đồn thất thiệt trước đó về mình. Một trong số đó là thông tin phá sản, nợ nần tiền tỷ, anh phải ngưng ca hát để đi làm những công việc bình thường, còng lưng trả nợ. Anh chia sẻ: "Thực ra những thông tin trên mạng rất đa chiều, nhưng không phải cái nào cũng đúng. Tin đồn tôi nợ nần, phá sản xuất phát từ 7, 8 năm trước nhưng là sai. Trong cuộc sống, mỗi người có những giai đoạn khác nhau. Ví dụ có những thời điểm mà tôi cần đầu tư với số tiền lớn cho công việc nhưng mình không có đủ. Những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống của tôi không chỉ diễn ra một lần. Còn chuyện tôi phá sản, nợ nần tiền tỉ thì không có. Trước những tin đồn không đúng về mình, tôi thường không quan tâm quá nhiều mà chỉ tập trung cho chuyên môn, công việc của mình hơn. Tôi cũng chưa từng phản ứng mạnh hay phải đi chứng minh nó đúng hay sai".

Ưng Đại Vệ phủ nhận tin đồn vỡ nợ hàng tỷ đồng, phải còng lưng trả nợ
Nam ca sĩ tự hào khi con gái 10 tuổi ngoan và hiểu chuyện, biết tự tập từ nhỏ. Ảnh: FBNV.

Anh cũng cho biết mình không từ bỏ nghệ thuật mà đang dành thời gian cho những việc khác. Tuy nhiên, tuyên bố này của anh lại khác với những chia sẻ trước đó trong chương trình Là vợ phải thế năm 2018, báo Vietnamnet đã dẫn lại thông tin anh trút bầu tâm sự về quãng thời gian buồn đau của cuộc đời trong chương trình: "Giai đoạn sinh bé gia đình xảy ra biến cố rất lớn. Lúc đó, tôi bị phá sản mất hết tất cả công ty nên gia đình phải làm lại từ đầu. Tôi phải ngưng ca hát và đi làm những công việc bình thường. 6 tháng sau khi sinh bé, tôi và vợ cũ chia tay. Từ khoảng chừng bé 6 tháng, tôi bắt đầu nuôi con một mình".

Ưng Đại Vệ phủ nhận tin đồn vỡ nợ hàng tỷ đồng, phải còng lưng trả nợ

Ưng Đại Vệ và con gái xuất hiện trong chương trình truyền hình năm 2018 kể về những biến cố trong cuộc sống. Ảnh chụp màn hình.

"Thời gian đó rất khó khăn nhưng tôi không thể chia sẻ được với ai. Biết nói sao đây. Thứ nhất là vì sợ mất mặt, thứ hai là vì nói ra cũng chẳng ai tin. Bạn thì ít mà bè thì nhiều.

Một số người biết hoàn cảnh của tôi thì tránh né, không muốn dây vào. Có lúc tôi đã rất suy sụp nhưng nghĩ lại, cũng may là mọi việc diễn ra sớm chứ nếu khoảng 40 - 50 tuổi mà gặp cảnh này chắc tôi rất khó vực dậy. Tôi cũng mất cả năm trời để cân bằng tâm lý xong rồi mới bắt đầu làm lại từ đầu", Ưng Đại Vệ trải lòng. 

Có lẽ thời gian khó khăn về tiền bạc của nam ca sĩ đã qua, cho đến hiện tại anh mới có nhiều thời gian hơn cho công việc ca hát còn dang dở của mình. Anh thực hiện dự án truyền cảm hứng theo đuổi đam mê âm nhạc cho học sinh và sinh viên trên toàn quốc, dự kiến kéo dài đến hết năm 2023. Việc lên tiếng đính chính về những tin đồn liên quan đến cuộc sống, sự nghiệp cũng như lời khẳng định dù có khó khăn thế nào thì anh vẫn quyết tâm theo đuổi tình yêu âm nhạc nhằm mục đích tạo nguồn động lực cho những bạn trẻ đang có khát khao theo đuổi đam mê. Đúng như ý nghĩa tốt đẹp mà anh muốn truyền tải thông qua dự án Thanh âm hòa ca mà mình đang thực hiện.

Ưng Đại Vệ sinh năm 1982 và lớn lên tại Lâm Đồng. Sau khi thể hiện một số ca khúc nổi bật như Vì một người, Lời tự sự, Yêu một người phải chăng lầm lỗi, anh cũng đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Vào năm 2003, Ưng Đại Vệ được Nguyên Vũ chiêu mộ vào công ty Nhạc Xanh và hoạt động cùng nhóm nhạc có tên GMC nhưng sau đó không lâu, anh quyết định rời nhóm và xây dựng sự nghiệp riêng.

Giữa thời điểm sự nghiệp đang đỉnh cao, Ưng Đại Vệ bất ngờ biến mất khỏi làng nhạc. Sau thời gian ở ẩn, họ Ưng khiến nhiều người bất ngờ khi tái xuất trong Sing My Song vào năm 2016. Anh gây xúc động khi sáng tác ca khúc dành cho con gái 3 tuổi.

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại