Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:00
RSS

UAE triệu tập cầu thủ hay nhất châu Á cho vòng loại World Cup 2022

Thứ sáu, 23/08/2019, 14:10 (GMT+7)

Để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, đội tuyển UAE đã cho triệu tập cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2016 Omar Abdulrahman lên tuyển.

Theo kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2022, đội tuyển UAE nằm ở bảng G cùng với Việt Nam Indonesia, Thái Lan và Malaysia, một bảng đấu được coi là vừa tầm với đội bóng hàng đầy tây Á.

Sau Thái Lan và Việt Nam, mới đây Liên đoàn bóng đá UAE và HLV Bert van Marwijk đã công bố danh sách triệu tập 27 cầu thủ nước này tham dự vòng loại World Cup 2022 Đáng chú ý có Omar Abdulrahman, cầu thủ từng giành giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Á 2016" cũng góp mặt.

Tiền vệ sáng tạo của CLB Al Jazira vừa mới trở lại sau gần một năm chấn thương. Thậm chí, anh vẫn chưa thi đấu bất cứ trận nào ở mùa giải năm nay. Ngoài Omar, vị chiến lược gia người Hà Lan cũng trao cơ hội lên đội tuyển quốc gia cho nhiều ngôi sao trẻ như Ali Saleh (19 tuổi); Majed Suroor (21 tuổi); Mohamed Al Attas (22 tuổi) và Khalifa Al Hammadi (20 tuổi).

Tuyển UAE sẽ hội quân vào ngày 24/8, họ có hai trận giao hữu với Sri Lanka (30/8) và Dominica (31/8), trước khi di chuyển sang Malaysia vào ngày 4/9 nhằm chuẩn bị cho trận đấu "Hổ Malay".

UAE triệu tập cầu thủ hay nhất châu Á lên tuyển
Omar Abdulrahman (áo xanh) cầu thủ từng giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Á 2016

Liên quan tới bảng G, mới đây đội tuyển Việt Nam đã công bố danh sách sơ bộ tham dự vòng loại World Cup 2022. Theo đó chiến lược gia Hàn Quốc gây bất ngờ khi không triệu tập hai cầu thủ hiện đang có phong độ cao tại V.League là Văn Quyết và Nguyên Mạnh. Ông Park ưu ái bộ đôi cầu thủ hiện đang dính chấn thương khá nặng là Trọng Hoàng và Đoàn Văn Hậu.

Đặc biệt hơn, thủ môn của CLB Khánh Hòa, đội bóng hiện đang đứng cuối bảng xếp hạng V.League và nguy cơ lớn phải xuống chơi ở giải hạng Nhất sang năm cũng bất ngờ có tên, dù phong độ của cầu thủ này thời gian qua không thực sự ổn định. Trong khi đó Hà Nội FC và HAGL như thường lệ vẫn đóng góp rất đông quân số trên tuyển.

Tân HLV trưởng Akira Nishino của ĐT Thái Lan cũng đã công bố danh sách sơ bộ bao gồm 33 cầu thủ được triệu tập để chuẩn bị cho vòng loại World Cup. HLV người Nhật đã gây nhiều tranh cãi khi đã loại lão tướng Teerasil Dangda, chỉ triệu tập 2 tiền đạo, một trong số đó gần như “vô danh” với người hâm mộ Thái Lan.

Đặc biệt hơn, danh sách triệu tập của đội tuyển Thái Lan còn có đến... 5 thủ môn, gồm Kavin Thammasajanan, Siwarak Tedsungnoen, Apirak Worawong, Chatchai Butprom và Kornpatnaree Chan và  đồng thời cho gọi tới 16 tiền vệ.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN