Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:23
RSS

'U23 Việt Nam sẽ chơi tấn công trước các đối thủ ở giải châu Á’

Thứ bảy, 04/01/2020, 08:45 (GMT+7)

Theo chuyên gia nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, đội bóng của HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể nghĩ tới cơ hội vào bán kết U23 châu Á năm nay với lối chơi tấn công.

Ít ngày tới, U23 Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại vòng chung kết U23 châu Á trên đất Thái Lan. Tại giải đấu này, thầy trò HLV Park Hang Seo là đương kim Á quân và đặt mục tiêu có mặt trong Top 3 để giành vé dự Olympic Tokyo vào mùa Hè này.

Chia sẻ về cơ hội của U23 Việt Nam tại U23 châu Á năm nay,  HLV Nguyễn Thành Vinh bày tỏ quan điểm trên trang Soha: "Đây là lứa chúng ta đã giải quyết được vấn đề về thể hình, thể lực. Còn chiến thuật thì tôi cho rằng các cầu thủ đã chinh chiến nhiều giải đấu vừa qua, nên không có gì phải lo ngại. Họ đã trưởng thành hơn rất nhiều, tự tin hơn.

Tôi cũng cho rằng sau SEA Games, HLV Park Hang Seo đã giúp các cầu thủ cải thiện hơn nữa về kỹ năng, và đó là cơ sở để chúng ta tin tưởng vào một giải đấu thành công sắp tới".

Theo ông Vinh U23 Việt Nam sẽ chơi tấn công trước các đối thủ, thay vì thi đấu phòng ngự phản công như mọi khi. "Rõ ràng U23 Việt Nam không còn là một ẩn số, không gây bất ngờ với các đối thủ như 2 năm trước. HLV Park Hang Seo biết điều này, và ông thầy người Hàn Quốc sẽ có sự chuẩn bị.

Sự chuẩn bị ở đây là cách chơi, là mang tới những điều khác biệt. Có thể chúng ta không chơi phòng ngự phản công truyền thống, mà đá tấn công phủ đầu, khi các đối thủ ở vòng bảng được đánh giá là ngang cơ".

Theo cựu HLV SLNA, từ vòng đấu knock-out, các đối thủ đã biết U23 Việt Nam có thể chơi thực dụng để đưa trận đấu phải giải quyết bằng luân lưu. Trong khi đó, HLV Park Hang Seo cũng buộc phải tìm hiểu kỹ hơn về từng đối thủ, để khai thác được điểm mạnh của mình.

U23 Việt Nam sẽ chơi tấn công trước các đối thủ ở giải châu Á’
U23 Việt Nam được dự đoán sẽ chơi tấn công trước các đối thủ ở giải châu Á

Chiều qua 3/1 U23 Việt Nam có trận đấu tập với U23 Bahrain chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020. Ở trận đấu này, U23 Việt Nam ra sân với nhiều gương mặt quen thuộc gồm: Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Hoàng Đức, Trần Thanh Sơn, Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Tiến Linh, Hà Đức Chinh và Nguyễn Quang Hải

Ở hiệp 1, dù thi đấu lấn lướt hơn nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam lại liên tiếp để đối phương chọc thủng lưới tới 2 lần. Ngoài hai bàn thắng ghi được do tận dụng tốt sai lầm của các thủ Việt Nam, U23 Bahrain không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt.

Sang hiệp hai cầu thủ vào sân thay người Tấn Sinh có bàn thắng rút ngắn tỷ số cho U23 Việt Nam. Sau trận đấu với Bahrain, U23 Việt Nam di chuyển từ Bangkok xuống Buriram vào ngày 6-1 để chuẩn bị đá vòng bảng U23 châu Á. 

Tại U23 châu Á năm nay, đội bóng của HLV Park Hang Seo nằm ở bảng D cùng với U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên. Theo lịch dự kiến, vào ngày 10/1, U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U23 UAE. Sau đó, U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán các đối thủ U23 Jordan (13/1) và U23 Triều Tiên (16/1).

Các trận tứ kết sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19/1, vòng bán kết được tổ chức vào ngày 22/1. Trận tranh hạng Ba diễn ra vào ngày 25/1 và sau đó 1 ngày sẽ là trận chung kết.

Ở giải U23 châu Á 2020, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ có được đội hình mạnh nhất khi có sự trở lại của Đình Trọng, Quang Hải, Trọng Hùng đồng thời đặt mục tiêu lọt vào Top 3 qua đó có vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Cùng với đội tuyển U23 Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang Seo được hứa thưởng lớn nếu thi đấu tốt và giành vé dự Olympic Tokyo 2020 tới.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN