Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:36
RSS

Fox Sports Asia đánh giá cao U23 Việt Nam ở giải châu Á

Thứ sáu, 03/01/2020, 15:21 (GMT+7)

Theo trang Fox Sports Asia, thành công của U23 Việt Nam hai năm trước sẽ là động lực để các đội bóng chiếu dưới hướng tới thành tích cao tại U23 châu Á năm nay.

Vào ngày 8/1/2020, U23 Việt Nam chính thức được khởi tranh ở Thái Lan. Khác với 2 năm trước, giải đấu lần này sẽ chọn ra 3 đội tuyển mạnh nhất, cùng với chủ nhà Nhật Bản trở thành đại diện của châu Á tại Olympic Tokyo 2020, điều này cũng khiến cho các đội quyết tâm hơn và khiến giải đấu trở nên hấp dẫn hơn bao giờ khác.

Đồng tình với quan điểm trên, mới đây tờ Fox Sports Asia có bài viết với tiêu đề: 'Tấm vé tham dự Olympic sẽ khiến VCK U23 châu Á 2020 hấp dẫn nhất lịch sử". 

Tác giả Gabriel Tan nhận định, Việt Nam sẽ là đội bóng thú vị của giải đấu năm nay, sau khi có màn thể hiện tuyệt vời các đây hai năm trước cũng ở giải đấu này.

"VCK U23 châu Á năm nay, các đội tuyển không chỉ cạnh tranh chức vô địch mà còn chiến đấu vì ba chiếc vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Ngoài Nhật Bản là đội chủ nhà, những ứng cử viên hàng đầu vẫn sẽ là Iran, Australia, Hàn Quốc hay Saudi Arabia. Tuy vậy, sẽ thật ngốc nghếch nếu gạch tên những đội bóng cửa dưới như Việt Nam, nếu nhìn vào những gì họ đã làm được hai năm trước.

Tại VCK U23 châu Á 2018, Việt Nam dù không được đánh giá cao đã loại bỏ hàng loạt những ông lớn của châu Á như Australia, Qatar, Iraq để lần đầu tiên lọt vào chung kết ở giải đấu ở châu lục. Dù không thể vô địch khi thất bại 1-2 trước Uzbekistan sau 120 phút thi đấu, nhưng những gì mà U23 Việt Nam thể hiện ở giải đấu đó là rất đáng tự hào".

Fox Sports Asia đánh giá cao U23 Việt Nam ở giải châu Á
Fox Sports Asia đánh giá cao U23 Việt Nam ở giải châu Á​

Hiện tại, cả U23 Việt Nam và U23 Bahrain đều đang tích cực chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan và hai đội sẽ có trận đấu tập vào chiều nay để thử nghiệm đội hình và chốt quân số trước khi bước vào tranh tài trên đất Thái.

Theo thông báo từ BHL tuyển Việt Nam trận thi đấu giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Bahrain sẽ diễn ra trên SVĐ không khán giả và cũng không có truyền thông tác nghiệp.

Chỉ có cầu thủ và ban huấn luyện hai đội tham dự. Mọi thông tin, hình ảnh, thậm chí là kết quả của trận đấu cũng được hai bên yêu cầu giữ kín.

Sau trận đấu với Bahrain, U23 Việt Nam di chuyển từ Bangkok xuống Buriram vào ngày 6-1 để chuẩn bị đá vòng bảng U23 châu Á, với các đối thủ U23 UAE (ngày 10-1), U23 Jordan (13-1) và U23 Triều Tiên ngày 16-1. 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN