Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:11
RSS

HLV Nishino: ‘Các đội bóng trong khu vực luôn có động lực lớn khi gặp Thái Lan’

Thứ sáu, 03/01/2020, 13:41 (GMT+7)

Dù liên tiếp nhận kết quả thất vọng trong thời gian gần đây nhưng HLV Nishino vẫn tỏ ra rất tự tin về sức mạnh của bóng đá Thái Lan. Thậm chí, HLV này vẫn tự tin Thái Lan vẫn là đội bóng số 1 trong khu vực.

Năm 2019 chứng kiến sự sa sút đáng quan ngại của bóng đá Thái Lan ở mọi đấu trường và cấp độ, khiến người hâm mộ bóng đá xứ chùa Vàng lắc đầu ngao ngán.

Ở cấp độ trẻ U19 Thái Lan liêp tiếp thất bại cùng với tỷ số 1-0 trước U19 Việt Nam ở hai giải Tứ hùng (tại Việt Nam và Thái Lan). Trong khi đó U18 Thái Lan sớm dùng bước ở vòng bảng giải U18 Đông Nam Á 2019.

U22 Thái Lam sớm dừng bước ở vòng bảng SEA Games 30, giải đấu mà họ để thua trắng 0-2 trước U22 Indonesia ở trận ra quân và hòa trên thế thua 2-2 trước đội bóng của HLV Park Hang Seo ở lượ trận cuối.

Trong khi đó U23 Thái Lan thua thảm 0-4 trước U23 Việt Nam tại Mỹ Đình ở vòng loại U23 châu Á và chỉ giành quyền tham dự giải đấu này với tư cách đội chủ nhà.

Trong khi đó đội tuyển quốc gia Thái Lan thua 0-1 trước Việt Nam ở King's Cup 2019 và không thể thắng được đội bóng của HLV Park Hang Seo ở 2 lượt trận vòng loại World Cup và hiện đứng thứ 3 bảng G, đối diện với nguy cơ sớm dừng bước ở vòng loại thứ 2.

HLV Nishino tỏ ra tự tin thái quá khi nói về bóng đá Thái Lan
HLV Nishino tỏ ra tự tin thái quá khi nói về bóng đá Thái Lan

Dù bóng đá Thái Lan đang tụt dốc không phanh song HLV Nishino, thuyền trưởng của U23 và đội tuyển quốc gia Thái Lan vẫn phát biểu hết sức tự tin về các đội bóng mà ông đang dẫn dắt.

"Kết quả giải đấu mới nhất cho thấy, chúng tôi có sự chuẩn bị không tốt. Sự chuẩn bị không tốt ảnh hưởng đến tinh thần các cầu thủ. Hơn nữa, chúng tôi có nhiều cầu thủ thiếu kinh nghiệm", HLV Nhật Bản giải thích về thất bại ở SEA Games.

Theo chiến lược gia người Nhật ở thời điểm hiện tại, bóng đá Thái Lan vẫn là số một ở khu vực Đông Nam Á. "Ở SEA Games 30, tôi tin rằng mọi người đều cố gắng hết sức. Nhưng phải thừa nhận rằng chúng tôi không có đủ kinh nghiệm. Trên sân chơi Đông Nam Á, cuộc chiến với các nước láng giềng luôn tạo động lực lớn cho mỗi đội bóng, nhất là khi gặp Thái Lan.

Một thực tế mà chúng tôi phải chấp nhận, Thái Lan ở thời điểm này để các đối thủ rút ngắn đáng kể khoảng cách. Thái Lan phải phát triển hơn nữa. Chúng tôi không được phép để các đối thủ trong khu vực đuổi kịp mình".

Về U23 châu Á 2020 trên sân nhà, Akira Nishino tự tin cùng các học trò lọt và Top 3 qua đó giành vé dự Olympic Tokyo 2020 vào mùa Hè tới tại Nhật Bản.

"Nhìn vào lượng vé phân bổ dự Olympic, cơ hội cho mỗi đội rất nhỏ. Chúng tôi phải cố gắng đạt mục tiêu này.Các đối thủ đến giải đấu đều rất mạnh. Vì thế, U23 Thái Lan phải nhanh chóng chơi thứ bóng đá theo phong cách riêng. Mọi người phải cố gắng, kể cả bản thân tôi".

U23 Thái Lan mở màn U23 châu Á bằng cuộc chiến với U23 Bahrain ngày 8/1, ngay sau trận khai mạc U23 Iraq vs U23 Australia. Theo giới chuyên môn nhận định nếu không có được thành công ở vòng chung kết U23 châu Á năm nay nhiều khả năng HLV Nishino sẽ chia tay bóng đá Thái Lan.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN