Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:12
RSS

HLV Anh: ‘Ông Park sử dụng Quang Hải ở U23 châu Á là không hợp lý’

Thứ bảy, 04/01/2020, 07:30 (GMT+7)

Theo cựu HLV đội tuyển nữ Việt Nam, Quang Hải hoàn toàn không thích hợp với một giải trẻ như U23 châu Á.

Ở vòng chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra sau đây ít ngày, U23 Việt Nam có được đội hình rất mạnh với lứa cầu thủ vừa vô địch SEA Games 30 gồm nhiều tuyển quốc gia như Quang Hải, Tiến Linh, Đức Chinh, Đình Trọng, Thành Chung…

Tuy nhiên, HLV người Anh Steve, cựu HLV đội tuyển nữ Việt Nam cho rằng, việc HLV Park Hang Seo sử dụng Quang Hải ở một giải trẻ như VCK U23 Châu Á là điều chưa hợp lý.

Trả lời Zing, HLV Steve Darby chia sẻ: "Có hai điều quan trọng tôi muốn lưu ý mọi người. Thứ nhất, đây vẫn chỉ là một giải đấu trẻ, và việc những cầu thủ trụ cột của đội tuyển quốc gia như Quang Hải phải thi đấu có thể tạo ra hệ lụy sức khỏe

Lấy ví dụ như tuyển Anh, những cầu thủ như Trent Alexander-Arnold (21 tuổi) khi đã lên ĐTQG rồi sẽ không bao giờ chơi cho các đội trẻ nữa. Tiếp theo, những gì tôi quan tâm ở giải đấu này đó là các cầu thủ tiềm năng nào sẽ có cơ hội chơi cho ĐTQG Việt Nam trong tương lai.

Việc Văn Hậu ở lại SC Heerenveen là cực kỳ quan trọng cho sự phát triển của hậu vệ này và bóng đá Việt Nam. Nếu anh ấy chơi tốt ở Hà Lan, cơ hội sẽ bắt đầu mở ra cho những cầu thủ tài năng khác".

HLV Park sử dụng Quang Hải ở U23 châu Á là không hợp lý
Quang Hải được đặt nhiều kỳ vọng ở giải châu Á 2020

Tính từ VCK U23 Châu Á 2018 đến 1/2020 (bao gồm cả các trận đấu ở vòng bảng SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam), Quang Hải đã thi đấu tổng cộng 125 trận - tương ứng với 10.077 phút. Trung bình tiền vệ sinh năm 1997 chơi hơn 60 trận/năm, con số này còn lớn hơn cả Ronaldo và Messi.

Tuy nhiên Quang Hải là "ngòi nổ" hết sức quan trọng trên hàng công của U23 Việt Nam nên HLV Park Hang Seo không thể không sử dụng cầu thủ này ở giải đất tại Thái Lan. Vai trò thủ lĩnh của Quang Hải đối với đội tuyển lúc này cũng vô cùng quan trọng bởi "Hải con" có tiếng nói cũng như kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn. Quyết định sử dụng Quang Hải ở U23 châu Á dù cầu thủ này mới bình phục chấn thương của HLV Park Hang Seo là điều hoàn toàn có thể hiểu được.

Chiều qua 3/1 U23 Việt Nam có trận đấu tập với U23 Bahrain chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020, trận đấu giao hữu cuối cùng của đội bóng áo đỏ chuẩn bị cho U23 châu Á năm nay.

Ở trận đấu này, U23 Việt Nam ra sân với nhiều gương mặt quen thuộc gồm: Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Hoàng Đức, Trần Thanh Sơn, Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Tiến Linh, Hà Đức Chinh và Nguyễn Quang Hải...

Ở hiệp 1, dù thi đấu lấn lướt hơn nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam lại không thể có được bàn thắng mở tỷ số, ngược lại liên tiếp để đối phương chọc thủng lưới tới 2 lần. Ngoài hai bàn thắng ghi được do tận dụng tốt sai lầm của các thủ Việt Nam, U23 Bahrain không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt.

Sang hiệp hai cầu thủ vào sân thay người Tấn Sinh có bàn thắng rút ngắn tỷ số cho U23 Việt Nam và đội bóng của HLV Park Hang Seo rời sân với tỷ số thua sát nút 1-2.

Sau trận đấu tập với với U23 Bahrain, U23 Việt Nam di chuyển từ Bangkok xuống Buriram vào ngày 6-1 để chuẩn bị đá vòng bảng U23 châu Á, với các đối thủ U23 UAE (ngày 10/1), U23 Jordan (13/1) và U23 Triều Tiên ngày 16/1. 

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN