Thứ năm, 25/04/2024 | 11:52
RSS

U23 Việt Nam đi 'xem giò' U23 Thái Lan trước ngày ra quân ở giải Đông Nam Á

Thứ tư, 16/02/2022, 19:14 (GMT+7)

Bên cạnh việc tập luyện, U23 Việt Nam cũng lên kế hoạch nghiên cứu các đối thủ trong bảng đấu với mục tiêu giành kết quả tốt nhất trước hai đội bóng mạnh là U23 Thái Lan và U23 Singapore. Việc được thi đấu sau là thuận lợi cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam đánh giá, phân tích các đối thủ này.

Đội tuyển U23 Việt Nam đang gấp rút hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào trận ra quân bảng C giải U23 Đông Nam Á 2022 gặp U23 Singapore vào ngày 19/2. Sau sự cố U23 Myanmar xin rút lui khỏi giải U23 Đông Nam Á 2022 vì phát hiện số lượng lớn cầu thủ nhiễm covid-19 U23 Việt Nam đang nêu cao sự cẩn trọng trước trận đấu đầu tiên. 

Bên cạnh việc tập luyện, U23 Việt Nam cũng lên kế hoạch nghiên cứu các đối thủ trong bảng đấu với mục tiêu giành kết quả tốt nhất trước hai đội bóng mạnh là U23 Thái Lan và U23 Singapore. Cụ thể, ban huấn luyện U23 Việt Nam sẽ dự khán trận mở màn bảng C giữa U23 Thái Lan và U23 Singapore vào lúc 19h00 ngày 16/2 để “xem giò” đối thủ. Các cầu thủ sẽ trở lại sân tập bình thường nhằm chuẩn bị cho trận ra quân gặp Singapore ngày 19/2.

Trong bối cảnh bảng B chỉ còn lại 2 đội bóng là U23 Malaysia và U23 Lào sau khi Myanmar và Indonesia xin rút lui, giờ đây mỗi trận đấu tại giải U23 Đông Nam Á 2022 đều mang tính chất quyết định tới suất đi tiếp của các đội bóng.

U23 Việt Nam đi xem giò U23 Thái Lan trước ngày ra quân ở giải Đông Nam Á
U23 Việt Nam đi xem giò U23 Thái Lan trước ngày ra quân ở giải Đông Nam Á

Trận đấu ra quân của U23 Việt Nam trước U23 Singapore ở giải U23 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 19/2. Trước trận đầu tiên của bảng C gặp Thái Lan chiều 16/2, phát ngôn viên của Hiệp hội bóng đá Singapore cho biết 3 cầu thủ của đội U23 nước này mắc Covid-19, theo Straits Times. Danh tính 3 cầu thủ không được tiết lộ. Toàn đội U23 Singapore đang được giám sát chặt chẽ.

Trong thành phần U23 Việt Nam tham dự U23 Đông Nam Á 2022 có rất nhiều tài năng trẻ đáng chú ý. Điển hình như trường hợp của Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn - 2 sản phẩm ưu tú nhất một thời của học viện danh tiếng HAGL JMG. Hay Phan Bá Quyền (SLNA) và Hoàng Xuân Tân (Nam Định) đều là những sao mai vô cùng hứa hẹn của bóng đá Việt Nam. Đáng tiếc thay, Xuân Tân và Bảo Toàn đã không may dính chấn thương trong khi tập luyện và được trả về CLB để được chăm sóc y tế.

Mới đây nhất, U23 Việt Nam tiếp tục đón nhận tổn thất nghiêm trọng về mặt lực lượng. Cụ thể trong buổi tập chiều 14/2, tiền vệ Phan Bá Quyền đã không thể tham gia tập luyện vì dính chấn thương. Trước đó, sao trẻ trưởng thành từ lò đào tạo SLNA đã bị đau từ ngày 6/2 và phải tập riêng cùng các bác sĩ.

Với việc Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu khai màn chiến dịch U23 Đông Nam Á vào ngày 19/2 tới đây, Phan Bá Quyền gần như chắc chắn không thể góp mặt. Nhiều khả năng trong thời gian tới, cầu thủ sinh năm 2002 sẽ phải về nước sớm để kiểm tra kỹ hơn về tình hình chấn thương.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại