Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:42
RSS

U22 Việt Nam giành Huy chương Đồng SEA Games 32

Thứ tư, 17/05/2023, 06:36 (GMT+7)

Giành chiến thắng cách biệt U22 Myanmar ở trận tranh hạng Ba, U22 Việt Nam giành Huy chương Đồng SEA Games 32.


U22 Việt Nam giành Huy chương Đồng SEA Games 32 sau trận thắng cách biệt Myanmar.

Ở trận tranh hạng 3 môn bóng đá nam SEA Games 32, HLV Troussier thay tới 5 cầu thủ ở đội hình xuất phát trận so với trận thua Indonesia ở bán kết. Thủ môn Đoàn Huy Hoàng lần thứ hai bắt chính ở giải đấu năm nay, thay cho Quan Văn Chuẩn.

Bộ ba trung vệ được HLV Troussier lựa chọn là Phan Tuấn Tài, Lương Duy Cương và Nguyễn Ngọc Thắng, trong khi Hồ Văn Cường và Võ Minh Trọng án ngữ hai hành lang cánh.

Ở tuyến tiền vệ, Nguyễn Thái Sơn và Lê Quốc Nhật Nam được tin dùng. Trên hàng công, Lê Văn Đô, Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường ra sân ngay từ đầu.

Tiền đạo Nguyễn Văn Tùng dính chấn thương và không có tên trong danh sách đăng ký. Tương tự là trường hợp của Thanh Nhàn. Quốc Việt vẫn có tên trong danh sách dự bị.

Ngay ở phút thi đấu thứ 5, cơ hội ghi bàn đã tới với U22 Việt Nam Văn Trường thoát xuống rất nhanh sau chuyền từ đồng đội và loại bỏ cả thủ môn đội bạn. Dẫu vậy, sau cùng cầu thủ trẻ của Hà Nội FC vẫn không thể dứt điểm vào lưới trống bởi một hậu vệ áo trắng đã kịp lao về can thiệp.

Tuy nhiên, người hâm mộ cũng không phải nuối tiếc quá lâu khi tới phút thứ 9 bàn thắng mở tỷ số đã tới với đoàn quân của HLV Troussier.

Trong một pha tấn công nhanh, Lê Văn Đô thực hiện quả tạt từ cánh trái vào khu cấm địa Myanmar. Hồ Văn Cường có mặt khống chế gọn gàng rồi dứt điểm tung lưới đội bạn.

10 sau khi nhận bàn thua, U22 Myanmar có pha đáp trả mạnh mẽ. Có bóng trước cấm địa, Ar Kar Kyaw dứt điểm vọt xà trong tư thế không thoải mái.

Ở phút 33, bàn thắng thứ 2 suýt chút nữa đến với U22 Việt Nam nếu như bóng không đi trúng vào cột dọc sau pha dứt điểm của quyết đoán của Lê Văn Đô.

Ngay sau pha bỏ lỡ đáng tiếc của Lê Văn Đô, bàn thắng thứ hai cũng đã tới với đoàn quân áo đỏ. Hồ Văn Cường đón bóng trong khu cấm địa, khống chế gọn gàng trước khi dứt điểm tung nóc lưới Myanmar.

Cuối hiệp một, U22 Myanmar vùng lên mạnh mẽ. Thủ môn Huy Hoàng đổ người chính xác để cản phá tình huống dứt điểm căng của đối thủ ở phút thứ 40.

Bước sang hiệp hai, thế trận tiếp tục thuộc về U22 Việt Nam. 5 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, nhận bóng từ Văn Trường bên cánh trái, Quốc Việt đột phá khu cấm địa rồi nhả cho Văn Khang dứt điểm chân trái nhưng bóng đi chệch khung thành.

Ít phút sau lại là Văn Trường có bóng trong tư thế thuận lợi, anh có thể chuyền cho Hồ Văn Cường không bị ai kèm ở cánh phải. Tuy nhiên tiền đạo này lại quyết định dứt điểm, khiến bóng bay không trúng đích.

Sau nhiều đợt hãm thành liên tiếp, bàn thắng thứ 3 đã tới với đoàn quân áo đỏ ở phút thi đấu thứ 57. Nhật Nam chọc khe quá hay để Minh Trọng thoát xuống. Sau đó, Minh Trọng trả ngược lại thuận lợi để Khuất Văn Khang dứt điểm một chạm chính xác tung lưới U22 Myanmar lần thứ 3.

Những phút cuối trận, U22 Việt Nam vẫn là đội chơi tốt hơn và tạo ra khá nhiều đợt hãm thành về phía đối thủ những đã không thể có thêm bàn thắng thậm chí để đối thủ chọc thủng lưới ở những phút cuối trận. Thắng cách biệt 3-1 trước Myanmar, U22 Việt Nam giành Huy chương Đồng SEA Games 32.

Đại Lộc
Theo Giáo dục & Thời đại