Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:40
RSS

Hòa Thái Lan, U22 Việt Nam đụng độ Indonesia ở bán kết

Thứ sáu, 12/05/2023, 06:41 (GMT+7)

Bất phân thắng bại Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng, U22 Việt Nam sẽ gặp Indonesia ở bán kết SEA Games 32.


U22 Việt Nam hòa Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng SEA Games

Tiếp đón U22 Thái Lan ở lượt trận cuối bảng B SEA Games 32, U22 Việt Nam phải đón nhận bàn thua ngay ở phút thi đấu thứ 2.

Trung vệ Lương Duy Cương trượt chân đáng tiếc bên phần sân nhà, tạo điều kiện cho Achitpol cơ hội thuận lợi và cầu thủ này dễ dàng đánh bại thủ môn Huy Hoàng trước khi sút tung lưới trống.

3 phút sau khi để thủng lưới, đoàn quân áo đỏ có cơ hội để ghi bàn thắng gỡ hòa. Tiếc rằng đường chuyền của Lê Văn Đô quá chậm, khiến cơ hội trôi đi đáng tiếc.

Sau bàn mở tỷ số, Thái Lan càng chơi tự tin và chủ động kiểm soát thế trận. Trong khi đó, U22 Việt Nam cố gắng tranh cướp bóng cũng như pressing tầm cao.

Tới phút thứ 17, cơ hội lại tới với U22 Việt Nam. Từ cánh phải, Hồ Văn Cường tạt bóng vào khu cấm địa và Khuất Văn Khang có mặt thực hiện cú đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc khi mà thủ môn U22 Thái Lan đã băng ra phán đoán sai điểm rơi của trái bóng.

Ít phút sau, nhận bóng bên trái, tiền vệ Lê Văn Đô ngoặt vào trong rồi sút từ cự ly khoảng 25 m nhưng bóng bay thẳng vào tay thủ môn Thái Lan.

Liền sau đó, U22 Việt Nam phản công nhưng mất bóng, để Thái Lan tấn công ngược. Tiền đạo Achitpol bật tường với đồng đội rồi thoát xuống cấm địa bên phải và sút chìm chéo góc, rất may thủ môn Huy Hoàng đổ người đẩy bóng ra kịp thời.

Lần lượt ở những phút 27 và 30, U22 Thái Lan sở hữu những cơ hội dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của U22 Việt Nam nhưng không thể có thêm bàn thắng.

Những phút thi đấu cuối hiệp một, U22 Việt Nam giữ bóng nhiều nhưng khá bế tắc trong cách triển khai tấn công và hiệp đấu đầu tiên khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía U22 Thái Lan.

Đầu hiệp hai, U22 Việt Nam đẩy cao đội hình chơi tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ và tạo ra khá nhiều tình huống đáng chú ý khiến hàng phòng ngự đối phương liên tục chao đảo.

Cuối cùng, sau nhiều cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, đoàn quân áo đỏ cũng có được bàn thắng san bằng cách biệt ở phút thứ 54. Lê Quốc Nhật Nam nhanh chân đá bồi sau một tình huống sai lầm của hàng thủ đối phương. Trước đó, Lương Duy Cương và các đồng đội đã nỗ lực để tạo ra một pha vây ráp nghẹt thở.

3 phút sau bàn thắng gỡ hòa của U22 Việt Nam, thủ môn Huy Hoàng có pha tung người bắt gọn trái bóng vô cùng đẹp mắt sau cú đánh đầu của Anan từ quả tạt bên cánh trái.

Những phút tiếp theo sau đó, U22 Việt Nam có nhiều pha hãm thành liên tiếp khiến hàng thủ của Thái Lan phải toát mồ hôi hột. Dẫu vậy, đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Với kết quả này, U22 Việt Nam sẽ đụng độ U22 Indonesia ở vòng bán kết, trong khi đó, đối thủ của U22 Thái Lan là U22 Myanmar. Vòng bán kết sẽ diễn ra sau đây hai ngày.

Đại Lộc
Theo Giáo dục & Thời đại