Thứ hai, 29/04/2024 | 03:29
RSS

Thể thao Việt Nam dẫn đầu bảng tổng sắp SEA Games 32

Thứ tư, 10/05/2023, 06:44 (GMT+7)

Việt Nam vượt qua chủ nhà Campuchia để leo lên đỉnh bảng tổng sắp huy chương ở ngày thi đấu chính thức thứ ba SEA Games 32.

Tin vui liên tiếp đến với Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 9/5 trên đất Campuchia. Theo đó, sự xuất sắc của các vận động viên đã mang về cho nước nhà thêm 10 tấm Huy chương Vàng.

Vovinam mở hàng Huy chương Vàng trong ngày cho Việt Nam với việc 4 võ sĩ gồm Lâm Thị Thùy Mỵ, Lê Toàn Trung, Đoàn Hoàng Thâm, Lâm Trí Lâm đạt điểm cao nhất nội dung biểu diễn 1 nữ đao luyện 3 nam.

Tiếp đến, phần thi của các võ sĩ Lê Đức Duy, Mai Đình Chiến, Nguyễn Hoàng Tấn và Lê Phi Bảo ở nội dung đao luyện vũ khí nam cũng giúp Vovinam mang về tấm Huy chương Vàng thứ hai.

Kỳ thủ Đoàn Thị Hồng Nhung xuất sắc giành Huy chương Vàng cờ ốc nội dung cá nhân nữ cờ tiêu chuẩn 60 phút. Điều này đồng nghĩa cờ ốc khép lại SEA Games 32 ở mức “hoàn thành chỉ tiêu” với 2 Huy chương Vàng, sau khi Tôn Nữ Hồng Ân và Phạm Thanh Phương Thảo đăng quang nội dung đôi nữ cờ tiêu chuẩn 60 phút.

Tin vui liên tiếp đến với TDDC Việt Nam khi Đặng Ngọc Xuân Thiện chiến thắng ở nội dung ngựa quay tay nam, trước khi Nguyễn Văn Khánh Phong đánh bại huyền thoại TDDC Philippines Carlos Yulo ở nội dung vòng treo nam.

Đinh Phương Thành cũng chiến thắng nội dung xà đơn, qua đó giành Huy chương Vàng kỳ SEA Games thứ 5 liên tiếp. Đây cũng là Huy chương Vàng SEA Games thứ 12 của vận động viên TDDC kỳ cựu này.

Điền kinh cũng không kém cạnh khi chân chạy Nguyễn Thị Oanh liên tiếp “hái” 2 Huy chương Vàng ở nội dung chạy 1500m nữ và chạy 3000 vượt chướng ngại vật nữ. Điều đặc biệt, cô gái “vàng” Nguyễn Thị Oanh đoạt 2 Huy chương Vàng chỉ cách trong chừng… 30 phút.


Chân chạy Nguyễn Thị Oanh giành 2 HCV trong ngày 9/5.

Kết quả trên cũng đồng nghĩa Nguyễn Thị Oanh bảo vệ thành công Huy chương Vàng ở cả ba nội dung 5.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật và 1.500m. Đây là kỳ SEA Games thứ ba liên tiếp cô vô địch cả ba nội dung này.

Huy chương Vàng thứ 10 của Việt Nam trong ngày 9/5 đến ở bộ môn Thể thao điện tử (Esports) với chiến thắng của đội tuyển Crossfire.

Tính đến thời điểm hiện tại (20h), Đoàn Thể thao Việt Nam giành được tổng cộng 124 Huy chương các loại, bao gồm: 39 Huy chương Vàng, 39 Huy chương Bạc, 46 Huy chương Đồng.

Quy Hưng
Theo Giáo dục & Thời đại