Thứ hai, 29/04/2024 | 04:23
RSS

HLV Troussier "học bài" thầy Park, U22 Việt Nam trở lại đúng quỹ đạo

Thứ ba, 09/05/2023, 06:48 (GMT+7)

HLV Philippe Troussier đã muốn xây dựng lối đá kiểm soát bóng, luân chuyển bóng nhanh, chơi áp đặt đối thủ. Tuy nhiên, trước U22 Malaysia tối nay (8/5), HLV Troussier đã khiến đối thủ bất ngờ...

Khi HLV Troussier "nhập gia tùy tục"

Tối nay, U22 Việt Nam trở lại đội hình đã từng đánh bại Lào 2-0 trong trận ra quân SEA Games 32 trên sân Prince. 

Chỉ có một sự thay đổi người duy nhất nằm ở hàng thủ khi Quang Thịnh được tin dùng ở vị trí trung vệ giữa thay Duy Cương. Hai trung vệ còn lại là Tiến Long (lệch phải), Tuấn Tài (lệch trái).


Lê Văn Đô không có được phong độ tốt ở trận gặp U22 Malaysia. Ảnh: Lâm Thoả

Hai cầu thủ chạy cánh là Hồ Văn Cường (phải), Minh Trọng (trái). Bộ đôi tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 3-4-3 là Đức Phú - Thái Sơn. Bộ ba tiền đạo quen thuộc vẫn xuất trận ở cả 2 trận đấu trước đó của U22 Việt Nam là Thanh Nhàn (phải) - Văn Tùng - Văn Đô (trái) vẫn được HLV Troussier "chốt".

Dường như U22 Malaysia đã chuẩn bị cho một thế trận đôi công. Họ nhập cuộc với lối đá thiên về thể lực, gia tăng sức ép liên tiếp. Nhưng sự vội vàng, nôn nóng đã khiến họ không thể có được sự chính xác, hợp lý trong những thời điểm quyết định.

Trái ngược với U22 Malaysia, U22 Việt Nam chấp nhận đá "nhún mình" nhưng lại tỏ ra rất sắc sảo, "đúng lúc, đúng thời điểm" trong những pha bóng quyết định - điều mà U22 Việt Nam chưa làm được ở trận thắng U22 Lào 2-0 và U22 Singapore 3-1.

Phút thứ 5, Minh Trọng băng lên sút xa táo bạo, tận dụng trời mưa sân trơn. Trung vệ Afkar (số 5 - U22 Malaysia) cản bóng lóng ngóng, để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài người Nhật Bản Jumpei Iida đã cho U22 Việt Nam hưởng phạt đền. Từ chấm 11m, sau cú đá đầu tiên không thành công Văn Tùng đã lao vào đá bồi mở tỷ số.


Văn Tùng lập cú đúp trong hiệp 1, giúp U22 Việt Nam có được lợi thế lớn trước U22 Malaysia. Ảnh: Lâm Thoả

Thua trước mà không phục, U22 Malaysia càng "nóng đầu" đẩy cao đội hình với tầm hoạt động rộng, năng nổ của Muhammad Akmal (số 11) và khả năng chia bài khá tốt của tiền vệ đội trưởng Mahadi.

Đó cũng là lúc họ lộ ra khoảng trống mênh mông sau lưng hàng thủ và một đường chuyền dài đã giúp Minh Trọng thoát xuống đáy biên bên trái, đưa bóng ngược trở ra rất đúng tầm để Văn Tùng băng vào đánh đầu cận thành gia tăng cách biệt.

U22 Việt Nam chuyển đổi 3-4-3 sang 3-5-2

Nhưng đúng vào thời điểm tưởng như mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát của U22 Việt Nam thì hàng thủ lại liên tiếp mắc những sai lầm. 

Phút 43, Yuslan đá phạt bên cánh trái, thủ môn Quan Văn Chuẩn không thể bắt dính bóng và Afizul (số 20) đã lao vào rất nhanh gỡ 1-2 cho U22 Malaysia.


Quan Văn Chuẩn bắt bóng không dính giúp U22 Malaysia có cơ hội rút ngắn cách biệt 1-2. Ảnh: Lâm Thoả

Phút cuối hiệp 1, nếu như Yuslan chính xác hơn trong tình huống đối mặt Văn Chuẩn thì có lẽ U22 Việt Nam đã phải trả giá, không giữ được lợi thế dẫn điểm trước khi bước vào giờ nghỉ.

Trong pha bóng này, Quang Thịnh đã mắc lỗi cản phá bóng lỗi sau đường chuyền khe của Mahadi cho Yuslan.

Cảm nhận thấy rõ sự nguy hiểm, sau khi hiệp 2 bắt đầu được 5 phút, HLV Troussier đã đưa Văn Khang, Công Đến vào thế chỗ Văn Đô, Văn Tùng.

U22 Việt Nam chuyển sang đá 3-5-2 với sự bổ sung của Công Đến ở tuyến giữa. Bộ đôi tiền đạo là Thanh Nhàn - Văn Khang.

Sơ đồ này sẽ giúp U22 Việt Nam cơ động hơn trong việc chuyển đổi trạng thái giữa tấn công và phòng ngự dựa trên sự linh hoạt của 2 cầu thủ chạy cánh Văn Cường, Minh Trọng. Đây là cách HLV Park Hang-seo vẫn thường áp dụng trước đây với đôi cánh Hồng Duy - Văn Thanh, sau này là Hồ Tấn Tài.

Nhưng đây lại là lúc những hạn chế trong phối hợp hỗ trợ nhau bên cánh trái giữa Phan Tuấn Tài (trung vệ lệch trái) và Minh Trọng lộ ra - điều mà U22 Việt Nam đã mắc phải ở trận gặp U22 Lào nhưng may mắn đối thủ không thể khai thác thành công.

U22 Malaysia liên tiếp lên bóng bên cánh phải "khoét" vào "lỗ hổng" giữa Tuấn Tài - Minh Trọng. Phút 53, Akmal thoát xuống dứt điểm trúng cột dọc. Phút 72, Mahadi tạt bóng tầm thấp bên cánh phải vào, Văn Chuẩn bắt bóng "ói" nhưng may mắn là anh vẫn kịp bật dậy cản phá cú đá cận thành của Akmal.

Phút 79, HLV Troussier đưa ra sự thay đổi với sự xuất hiện của Lương Duy Cương thế chỗ Minh Trọng. Duy Cương vào đá trung vệ lệch phải, Tiến Long ra chạy cánh trái thế vị trí Minh Trọng.

Khoảng 3 phút sau đó đã chứng kiến bất ngờ khi hai cầu thủ U22 Malaysia là Safwan và đặc biệt là tiền vệ chủ lực Akmal phải nhận thẻ đỏ của trọng tài sau pha phạm lỗi thô bạo với Thanh Nhàn.

HLV Troussier tiếp tục trao cơ hội cho Quốc Việt vào sân thế chỗ Thanh Nhàn trong 10 phút cuối trận. Trong thế chơi hơn 2 người, U22 Việt Nam không khó để bảo toàn thành quả, giành trọn 3 điểm.

Với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, U22 Việt Nam đã cùng U22 Thái Lan giành vé vào bán kết sớm một lượt trận. Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan ngày 11/5 tới chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi thứ bảng B.

Minh Đức (từ Phnom Penh)
Theo Dân Việt